Philippines cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik-V

An Ngọc, icon
06:22 ngày 20/03/2021

VTV.vn - Philippines đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik-V, trong bối cảnh số mắc COVID-19 ở nước này gia tăng.

Nguồn: Reuters

Vaccine Sputnik-V, do Viện Gamaleya của Nga phát triển, là loại vaccine COVID-19 thứ 4 được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Philippines.

Giám đốc Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Philippines, ông Rolando Enrique Domingo phát biểu trong một cuộc họp báo: "Những lợi ích đã biết và tiềm năng của vaccine Sputnik V vượt xa những rủi ro có thể xảy ra".

Dữ liệu tạm thời cho thấy vaccine Sputnik V hai liều có hiệu quả 91,6% ở các nhóm tuổi từ 18 trở lên.

Philippines, quốc gia có số trường hợp mắc và tử vong do COVID-19 cao thứ hai ở Đông Nam Á, đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới, với gần 20.000 ca mắc mới được ghi nhận trong 4 ngày qua.

Philippines đã khởi động chương trình tiêm chủng vào ngày 1/3 và đã nhận được 1,125 triệu liều vaccine Sinovac và AstraZeneca.

Chính phủ Philippines đặt mục tiêu triển khai 140,5 triệu liều vaccine vào tháng 12, để tiêm cho 70 triệu người trưởng thành và đạt được miễn dịch cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục