Philippines lần đầu ghi nhận phát hiện biến chủng siêu lây nhiễm từ Brazil

Nguyễn Mai, icon
12:26 ngày 15/03/2021

VTV.vn - Theo Bộ Y tế Philippines, một công dân nước này trở về từ Brazil đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể P.1.

Trước khi ghi nhận ca mắc biến thể từ Brazil, Philippines cũng ghi nhận nhiều ca bệnh nhiễm biến thể virus từ Anh và Nam Phi

Bộ Y tế Philippines cho biết hiện bệnh nhân nhiễm biến thể virus có nguồn gốc từ Brazil đang được theo dõi sát sao, do khả năng lây lan của biến chủng này rất nhanh. Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân này cũng được cảnh báo cẩn trọng trong quá trình điều trị.

Chính phủ Philippines cho rằng tình trạng người dân không tuân thủ các quy định bảo vệ y tế cá nhân như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội khi ra khỏi nhà chính là nguyên nhân dẫn tới việc số ca mắc mới gia tăng. Chính quyền vùng thủ đô Manila đã áp đặt phong tỏa hai tuần tại một số khu đông dân cư trong thủ đô và lệnh giới nghiêm 2 tuần từ 22h hôm trước đến 5h ngày hôm sau, bắt đầu từ ngày hôm nay 15/3.

Ngoài ra, nước này cũng đã ghi nhận thêm 59 trường hợp nhiễm biến thể B.1.1.7, nâng tổng số ca nhiễm biến thể được phát hiện đầu tiên ở Anh này lên 177 trường hợp. Trong khi đó, số ca nhiễm biến thể B.1.351 cũng tăng thêm 32 trường hợp, qua đó nâng tổng số ca nhiễm biến thể virus phát hiện đầu tiên ở Nam Phi lên 90 trường hợp.

Philippines là quốc gia có số ca mắc COVID-19 và tử vong do đại dịch này cao thứ hai ở Đông Nam Á. Nước này đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 vào ngày 1/3 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục