Quảng Ninh: Gia tăng bệnh nhân nhập viện do rắn cắn

Linh Chi, icon
07:04 ngày 20/07/2019

VTV.vn - Thống kê từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), tính riêng trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7/2019, có 13 trường hợp nhập viện do bị rắn độc cắn.

Gần đây nhất là trường hợp bệnh nhân N.H.Q., 50 tuổi, trú tại Đông Triều. Bệnh nhân nhập viện do bị rắn cạp nia cắn.

Theo người bệnh, trước đó bệnh nhân có đi bắt rắn và không may bị rắn cạp nia cắn vào ngón trỏ bàn tay phải. Ngay lập tức người bệnh được người thân tiến hành sơ cứu: rửa và bôi thuốc tự chế. Sau đó người bệnh thấy đau, nhức, ngón tay bị rắn cắn ngày càng sưng to. Gia đình đã đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Tùng, Khoa Cấp cứu, rất may mắn cho bệnh nhân Q. đã được sơ cứu ban đầu bằng cách rửa sạch phần nào cũng đã loại bỏ bớt nọc độc rắn nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, ngay khi nhập viện người bệnh có diễn biến bệnh nhanh: liệt cơ hô hấp, liệt cánh tay phải. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu cho người bệnh, tiến hành đặt nội khí quản thở máy.

Hiện, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Bác sĩ Tùng lưu ý: đối với các trường hợp bị rắn cắn không nên thắt garo vết thương. Cách làm này sẽ khiến máu không lưu thông được qua vị trí garo đi nuôi cơ thể, gây hoại tử các cơ quan phía dưới vùng bị garo. Đặc biệt người bệnh không được đắp các loại lá thuốc dân gian bởi rất có thể nó sẽ khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn: rối loạn đông máu, nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng huyết dẫn tới tử vong.

Ngay khi bị rắn cắn hoặc phát hiện người bị rắn cắn cần tiến hành rửa ngay vết thương bằng nước sạch, nhanh chóng tới cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và can thiệp kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục