Ruột thừa không hề... thừa

Theo Dân trí, icon
05:00 ngày 19/01/2017

VTV.vn - Theo các nhà khoa học, ruột thừa thường bị xem là một cơ quan thoái hóa vô nghĩa nhưng thực ra, đây là một kho chứa vi khuẩn đường ruột có lợi.

Vị trí của ruột thừa trên đường tiêu hóa.

Ruột thừa thường dễ bị viêm, được gọi là viêm ruột thừa, đôi khi phải phẫu thuật cắt bỏ.

Các nhà khoa học đã phát hiện, những động vật có ruột thừa có mật độ mô lympho (mô đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch) cao hơn trong ruột. Mô này có thể kích thích sự tăng trưởng của một số loại vi khuẩn có lợi, có thể được chứa trong ruột thừa. Vì vậy, không phải tất cả vi khuẩn đều bị mất đi nếu con vật bị tiêu chảy. Những người đã cắt ruột thừa có thể phục hồi hơi lâu hơn sau khi bị bệnh, nhất là khi vi khuẩn đường ruột có lợi đã bị tống ra khỏi khỏi cơ thể.

Như vậy, ruột thừa đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Được biết, ruột thừa của người lớn trung bình dài 5 - 10 cm với đường kính khoảng 6 - 8mm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục