SARS-CoV-2 được tìm thấy trong tinh hoàn của bệnh nhân

Nhật Anh, icon
07:29 ngày 14/11/2020

VTV.vn - SARS-CoV-2 đã được phát hiện vẫn còn tồn tại trong tinh hoàn của 6 nạn nhân mắc COIVD-19 đã tử vong. Các nhà khoa học cho rằng virus có thể ảnh hưởng sinh lý nam.

(Hình: CNN)

Các nhà nghiên cứu của Trường Y khoa Miller, thuộc Đại học Miami (Mỹ) cũng tìm thấy virus trong tinh hoàn của bệnh nhân nam 28 tuổi mắc COVID-19 không có triệu chứng và đã hồi phục.

Tiến sĩ Ranjith Ramasamy, Trưởng khoa Tiết niệu sinh sản Trường Y khoa Miller, cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện SARS-CoV-2 khi tiến hành sinh thiết tinh hoàn để chẩn đoán khả năng vô sinh. Bệnh nhân là người đã từng mắc COVID-19 và khỏi bệnh. Bệnh nhân này đã âm tính, không còn triệu chứng nhưng virus vẫn tồn tại trong tinh hoàn".

Các chuyên gia cho biết đây là phát hiện mới lạ, đáng chú ý và cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu đầy đủ về cách mô tinh hoàn phản ứng với COVID-19 có thể lây truyền qua đường tình dục và ảnh hưởng khả năng sinh sản hay không. Phát hiện mới là một bước tiến, cung cấp thêm hiểu biết về SARS-CoV-2.

Nhóm các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo nam giới ở mọi lứa tuổi mắc COVID-19 và đang bị đau tinh hoàn nên đi khám tiết niệu. Đau tinh hoàn, kèm theo nhiều triệu chứng khác, có thể là dấu hiệu virus đã xâm nhập vào cơ quan này.

Ngoài phổi, SARS-CoV-2 còn ảnh hưởng đến hầu hết cơ quan khác bao gồm cổ họng, tim, gan, não, thận và ruột. Người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh vẫn có thể chịu các tổn thương thể chất và tinh thần kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục