Tác hại khôn lường từ lạm dụng rượu bia

Ban Khoa giáo, icon
05:00 ngày 15/02/2017

VTV.vn - Việc lạm dụng rượu bia đã mang đến nhiều rủi ro về sức khỏe cho người sử dụng và gánh nặng cho xã hội.

Rượu bia là loại thức uống rất phổ biến tại Việt Nam. Người dân sử dụng rượu bia trong các dịp liên hoan, lễ, Tết, khi có chuyện vui, thậm chí khi có chuyện buồn. Hiện mức tiêu thụ rượu bia ở nước ta đã tăng đến mức báo động với 3,4 tỷ lít bia và 70 triệu lít rượu vào năm 2015.

Việc lạm dụng rượu bia luôn mang lại những tác hại khôn lường. Ngộ độc rượu bia ở mức nhẹ thường chỉ gây khó chịu. Tuy nhiên, trong trường hợp nặng, ngộ độc rượu bia có thể gây các triệu chứng nôn mửa, gây mất tỉnh táo, hôn mê, gây bệnh xuất huyết tiêu hóa, viêm gan, xơ gan, suy gan, suy thận, thậm chí tử vong.

Những rủi ro do lạm dụng rượu bia đã tạo gánh nặng về sức khỏe người dân, gây tổn hại to lớn cho bản thân người sử dụng cũng như toàn xã hội.

Vấn nạn ép rượu, bia vẫn còn tồn tại Vấn nạn ép rượu, bia vẫn còn tồn tại Gia tăng TNGT do rượu, bia trong những ngày Tết Gia tăng TNGT do rượu, bia trong những ngày Tết Giải độc gan đúng cách do uống nhiều rượu bia ngày Tết Giải độc gan đúng cách do uống nhiều rượu bia ngày Tết
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục