Tàn phế vì điều trị vảy nến bằng thuốc trôi nổi

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:46 ngày 29/10/2019

VTV.vn - Bệnh viện Da liễu TP.HCM mới tiếp nhận nhiều ca biến chứng nặng nề thậm chí là tàn phế do chữa bệnh vảy nến bằng lời đồn thổi.

Bệnh nhân người Vĩnh Long mắc bệnh vảy nến đã 12 năm và chạy chữa ở rất nhiều bệnh viện. Nghe lời giới thiệu của người quen nên bệnh nhân này đã tìm đến một phòng khám tư nhân ở TPHCM để tiêm thuốc trị vảy nến. Sau vài mũi tiêm ban đầu, cơ thể thấy rất khỏe nhưng sau đó, tay chân co rút, viêm đa khớp và tàn phế 2 tay. 

Theo bệnh viện Da liễu TP.HCM, mỗi năm có 15.000 lượt bệnh nhân vảy nến đến khám và điều trị tại đây. Không ít người trong số đó bị biến chứng rất nặng, tàn phế vì tự tìm cách điều trị bằng thuốc trôi nổi.

Nhiều người nhập viện vì thuốc đông y trôi nổi Nhiều người nhập viện vì thuốc đông y trôi nổi

Thời gian qua, nhiều bệnh viện ở TP.HCM đã đưa ra lời cảnh báo sau tình trạng nguy kịch của nhiều người nhập viện do uống phải những loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục