
Nhiệt độ giảm sâu đã ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người, nhất là những người có sức đề kháng kém như: người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền… Trước tình hình đó, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Sở Y tế Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện biện pháp phòng, chống rét cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đảm bảo đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để xử lý kịp thời trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thay đổi bất thường gây ra. Tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong những ngày giá rét.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng trong những ngày qua, lượng bệnh nhi, người già đến khám và điều trị tăng so với ngày bình thường. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 100 - 130 bệnh nhân đến khám bệnh. Hiện tại, có 368 bệnh nhân điều trị nội trú.
Bác sĩ Lục Thị Hiệp, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: Để chống rét cho bệnh nhân cũng như người nhà người bệnh, bệnh viện đã trang bị bổ sung 400 chiếc chăn, ga để đảm bảo đủ cung cấp cho bệnh nhân và thay giặt hàng ngày. Lãnh đạo bệnh viện phân công nhiệm vụ các khoa, phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống rét cho người bệnh, đảm bảo người bệnh được cung cấp dịch vụ tốt nhất, thuận lợi nhất trong điều kiện thời tiết rét lạnh như hiện nay.
Tại các phòng khám, phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng làm thủ thuật và các buồng bệnh ưu tiên đều bật điều hòa nóng, đèn sưởi, quạt sưởi… Đồng thời, tuyên truyền cho người dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe, giữ ấm cơ thể những ngày giá rét.
Còn tại Trung tâm Y tế Thành phố Cao Bằng, hiện có trên 30 bệnh nhân đang điều trị nội trú, 100% buồng bệnh, đền được trang bị đầy đủ chăn ấm, đệm, gối. Các phòng thủ thuật, phòng cấp cứu, phòng mổ được trang bị đầy đủ điều hòa nhiệt độ, nước nóng, đèn sưởi…
Điều dưỡng La Thuý Mai, Trưởng phòng Điều dưỡng cho biết: Để đảm bảo phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh, phòng đã quán triệt các khoa phòng đảm bảo đủ chăn, đệm, gối cho người bệnh điều trị. Chủ động hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại đơn vị.
Để phòng chống rét, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân: Phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể, ăn uống thức ăn nóng ấm, mặc ấm, nhất là giữ ấm phần ngực, cổ.
Đối với trẻ em, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, đặc biệt chú ý mặc ấm, đi tất, giày, dép, tuyệt đối không đi chân đất và nên cho trẻ chơi trong nhà.
Đối với người cao tuổi, cần phải bảo đảm ăn uống đúng giờ, đúng bữa, mặc đủ ấm, chú ý giữ ấm đầu, cổ, bàn chân. Tránh ở lâu ngoài trời, thức khuya trong những ngày trời rét để phòng bệnh cảm lạnh, viêm phổi hay các biến chứng tim mạch... Đồng thời, vẫn nên duy trì chế độ tập thể dục, dưỡng sinh, đi bộ thường xuyên để điều hòa khí huyết giữ gìn sức khỏe.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bản tin 18h ngày 26/1 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Vừa phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh.
VTV.vn - Sáng 26/1, trao đổi với phóng viên VTV, bác sĩ Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, bệnh nhân 1435 đã âm tính.
VTV.vn - Hoại tử chỏm xương đùi do thiếu máu nuôi là hiện tượng hoại tử xương do thiếu máu nuôi dẫn đến mất hình thái chỏm và mất chức năng của khớp háng.
VTV.vn - Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 mới, do ngày càng nhiều các ca bệnh không có triệu chứng đã bị bỏ qua trước đây ở tỉnh Cát Lâm.
VTV.vn - Hai bệnh nhân 82 và 87 tuổi vừa được phẫu thuật cầu nối động mạch đùi - động mạch khoeo trên trái, động mạch chậu phải - động mạch đùi trái bằng mạch nhân tạo.
VTV.vn - Google sẽ đóng góp các địa điểm của mình ở Mỹ để phục vụ cho công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 - theo CNBC.
VTV.vn - Bé trai 11 tuổi vô tình trượt chân té xuống khi leo cây, không may đùi phải của bé bị cây chanh đầy gai đâm xuyên thấu từ sau ra trước sắp thủng ra da mặt trước đùi.
VTV.vn - Cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Pháp về COVID-19 cho biết nước này có thể sớm áp đặt lệnh đóng cửa lần thứ 3 kể từ tháng 2 tới.
VTV.vn - Hai nhân viên tuyến đầu chống dịch ở Ấn Độ vừa được xác nhận tử vong hôm Chủ nhật do các biến chứng sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.
VTV.vn - N.D.T., 20 tuổi, quê ở Trà Vinh nhập viện với gương mặt biến dạng sau tiêm khi silicon lỏng không rõ nguồn gốc.
VTV.vn - Liên danh Pfizer/BioNTech vừa nộp đơn xin cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 tại Hàn Quốc, khi nước này chuẩn bị triển khai chương trình tiêm chủng vào tháng 2 tới.
VTV.vn - Áp xe vú là tình trạng vú bị viêm, sưng tấy và đỏ. Khi ấn vào, chị em sẽ có cảm giác rất đau, cứng do dịch mủ đã bị tích bên trong.
VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí (Đà Nẵng), bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ trong tình trạng đau bụng dữ dội, vật vã.
VTV.vn - Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận và phẫu thuật cho hơn 200 trẻ dính lưỡi.
VTV.vn - Bản tin 18h ngày 25/1 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Vừa phát hiện thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh.