Tăng cường khám và điều trị di chứng hậu COVID-19

Nguyễn Oanh, Thanh Xuân (Sở Y tế Bắc Ninh), icon
03:22 ngày 23/03/2022

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh vừa triển khai thành lập 3 phòng khám "hậu COVID-19" để khám, chẩn đoán và điều trị cho những bệnh nhân có nhu cầu.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính tổn thương phổi của bệnh nhân hậu COVID-19.

Bệnh nhân N.Q.N., (70 tuổi, trú tại Phố Và, phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh) bị ung thư đại tràng nên chưa được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 nào. Không may mắc phải COVID-19 đợt Tết Nguyên đán vừa qua, bệnh nhân đã trải qua 22 ngày điều trị tại viện, cả trong khu hồi sức tích cực và khoa truyền nhiễm.

Mặc dù đã khỏi COVID-19 được hơn 1 tháng, nhưng bệnh nhân vẫn liên tục gặp phải các triệu chứng hậu COVID-19 nên đến viện để được khám và tư vấn với mong muốn sớm cải thiện và hồi phục sức khỏe.

Bệnh nhân N. cho biết: "Sau khi được xuất viện về nhà, tôi vẫn có triệu chứng thiếu oxy, không thở được, ho đờm nhiều. Bác sĩ có tư vấn về đi bộ, tập luyện nhẹ nhàng, tôi có tự tập nhưng không thấy hiệu quả nhiều nên phải đến viện gặp bác sĩ hỗ trợ thuốc vì vẫn đau 2 lồng ngực, khó thở và ho nhiều. Là người có bệnh nền, chưa được tiêm vaccine nên tôi và gia đình cũng rất lo lắng với những vấn đề sức khỏe gặp phải hậu COVID-19".

Tăng cường khám và điều trị di chứng hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Bệnh nhân khám hậu COVID-19 được chỉ định chụp X-quang kiểm tra tổn thương phổi.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh hiện tiếp nhận trung bình khoảng 50 - 70 lượt khám bệnh hậu COVID-19 mỗi ngày. Không giống như những bệnh khác, hậu COVID-19 có thể xảy ra ở bất kì ai, kể cả người bị triệu chứng nhẹ. Những người hay gặp phải triệu chứng hậu COVID-19 nhiều hơn là người cao tuổi, người bị béo phì, bị bệnh nền và nữ thường nhiều hơn nam.

"Hậu COVID-19 là triệu chứng toàn thân, rất nhiều cơ quan bị ảnh hưởng. Thông thường bệnh nhân sẽ thấy mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, rối loạn giấc ngủ; về hô hấp thì bệnh nhân ho, khó thở kéo dài, dai dẳng; hệ tim mạch thì bệnh nhân có đau tức ngực, rối loạn nhịp tim; cơ xương khớp thì có rối loạn nhược cơ, vận động kém; hệ tiêu hóa có thể bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa" - bác sĩ Hoàng Công Quyền, Phòng khám hậu COVID-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Khi đến phòng khám hậu COVID-19, người bệnh sẽ được bác sĩ hỏi tiền sử bệnh và các triệu chứng hiện gặp. Thông qua đó, chỉ định các kĩ thuật cận lâm sàng như chụp X-quang, cắt lớp vi tính, siêu âm, điện não đồ…để có căn cứ tư vấn người bệnh vào nhập viện điều trị nội trú hoặc kê đơn thuốc điều trị tại nhà.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Phòng khám hậu COVID-19 cho biết thêm: Những bệnh nhân có tổn thương phổi, hoặc chức năng gan phổi bị biến đổi nặng thì bệnh nhân sẽ được chỉ định nhập viện điều trị nội trú. Còn những trường hợp bị tổn thương mức độ nhẹ thì có thể được kê đơn tư vấn về điều trị tại nhà. Hiện tỷ lệ bệnh nhân có biểu hiện về cơ năng như hụt hơi, tức ngực, khó thở thì rất nhiều, nhưng thực tế khi làm cận lâm sàng thì tổn thương ở trên phổi, trên tim mạch và qua các chỉ số xét nghiệm, siêu âm thì tỷ lệ tổn thương rất ít; cho nên đa phần bệnh nhân sẽ được kê đơn về điều trị tại nhà.

Còn đối với những bệnh nhân bị ho nhiều thì có thể sử dụng thuốc tiêu đờm, hoặc các stress gây nên tình trạng kích thích đường tiêu hóa thì có thể sử dụng các thuốc bảo vệ đường tiêu hóa. Ngoài sử dụng thuốc thì bệnh nhân cũng sẽ được tư vấn, hướng dẫn về cách để tập phục hồi chức năng cho các cơ quan trong cơ thể.

Tăng cường khám và điều trị di chứng hậu COVID-19 - Ảnh 2.

Ngoài sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, bệnh nhân được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và đặc biệt là tập thở hậu COVID-19 để nhanh hồi phục.

Về chế độ dinh dưỡng thì bệnh nhân cũng nên sử dụng các thực phẩm giàu vitamin như hoa quả, rau xanh và có chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ thì các tình trạng của bệnh nhân sau khoảng 1 - 2 tháng sẽ được cải thiện và gần như không còn triệu chứng hậu COVID-19 nữa.

Hiện số lượng ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận khá cao, nhưng hầu hết trong số đó đều có triệu chứng nhẹ và được điều trị tại nhà do đã được tiêm đủ mũi vaccine. Tuy nhiên, thực tế sau khi khỏi bệnh vẫn có nhiều trường hợp người dân có tâm lí chủ quan không theo dõi các triệu chứng hoặc lo lắng thái quá với những di chứng hậu COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thuyết, Trưởng Khoa Khám bệnh khuyến cáo: Người dân không tự điều trị khi có các triệu chứng hậu COVID-19 mà phải đến các cơ sở y tế để được tư vấn điều trị. Với các trường hợp sau điều trị vẫn còn các triệu chứng nặng hơn hoặc kéo dài thì nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn, hướng dẫn và điều trị.

Bác sĩ Thuyết cũng đặc biệt lưu ý bệnh nhân không nên quá chủ quan khi có các triệu chứng hậu COVID-19, tránh trường hợp triệu chứng kéo dài và gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, cũng không nên quá lo lắng mà tự ý tìm hiểu thông tin trên mạng internet hoặc khám tại các phòng khám không uy tín, gây tiền mất tật mang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục