Tăng cường phòng dịch tại các điểm lễ hội rằm tháng Giêng

Hải Yến, Trung Duy, icon
05:47 ngày 10/02/2022

VTV.vn - Các đền chùa đã bắt đầu mở cửa trở lại để phục vụ du khách tham quan và người dân đến bái lễ, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch.

Phủ Tây Hồ, Hà Nội những ngày đầu tháng Giêng - một khung cảnh vắng vẻ, tĩnh lặng, không chen chúc, xô bồ khác hẳn với mọi năm. Phủ được mở cửa trở lại từ ngày hôm qua, tuy nhiên do tâm lý e ngại dịch bệnh, lượng du khách đến đây hành lễ đã giảm đáng kể.

Ông Trương Tiến Hồi, Trưởng ban quản lý khu di tích Phủ Tây Hồ cho biết: "Lượng khách đến lễ nói chung rất vắng, nếu so với trước chỉ bằng 1/10 thôi. Đối với ban quản lý di tích chúng tôi, phải thường xuyên nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, vào lễ mỗi người cách nhau 1 - 2m đảm bảo phòng chống dịch".

Tăng cường phòng dịch tại các điểm lễ hội rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Lượng du khách dù giảm nhưng không thể chủ quan, UBND phường Quảng An đã lên kế hoạch, bố trí lực lượng chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống lượng du khách có thể tăng đột biến vào ngày rằm tháng Giêng sắp tới.

Ông Đỗ Ngọc Long, Phó chủ tịch UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết: "Khi xảy ra đông người, chúng tôi sẽ tiến hành đóng cửa phủ, đóng cửa từ ngã tư phía ngoài, để giãn cách từ xa. Chúng tôi phân công các lực lượng từ công an,bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tiến hành tuyên truyền loa đài, thực hiện 5K, bố trí sát khuẩn, đảm bảo giãn cách, không để ùn ứ trong khu vực".

Tăng cường phòng dịch tại các điểm lễ hội rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Ở các điểm hành lễ khác, việc đảm bảo phòng dịch những ngày gần rằm tháng Giêng cũng được chú trọng. Như tại đền Cây Khế, quận Cầu Giấy, Hà Nội lượng người vào lễ chỉ giới hạn dưới 10 người/ lượt và tất cả đều phải thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Đại điện đền Cây Khế, quận Cầu Giấy cho hay: "Mọi người đến lễ tuần thủ phòng chống dịch, quét mã QR, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn".

Tăng cường phòng dịch tại các điểm lễ hội rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Những điểm thu hút du khách hành hương vào dịp đầu năm như đền Bà Chúa Kho cũng đã được mở cửa trở lại, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân nhưng mỗi lượt vào lễ sẽ không vượt quá 30 người. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở và phân luồng giao thông, hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục