Tăng huyết áp thai kỳ có thể gây biến chứng khó lường

Thanh Tâm (Ban Thời sự), icon
07:16 ngày 24/12/2018

VTV.vn - Tăng huyết áp khi mang thai là một bệnh lý nguy hiểm và cũng là nguyên nhân gây ra các biến chứng, thậm chí tử vong cho cả mẹ và thai nhi.

Tăng huyết áp thai kỳ có thể được chẩn đoán dựa vào trị số huyết áp đo được hoặc dựa vào sự tăng huyết áp tương đối so với trước khi mang thai. Có khoảng 15% phụ nữ mang thai bị tăng huyết áp và 25% trường hợp đẻ non do tăng huyết áp. Trong đó, tiền sản giật và sản giật là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất.

Huyết áp cao đem đến nhiều rủi ro trong thời kỳ mang thai, giảm lượng máu đến thai, khiến nhau thai sớm tách khỏi tử cung, tăng nguy cơ sinh non hay gây nguy cơ tim mạch cho mẹ về sau.

Theo các bác sĩ, bất cứ thuốc nào được sử dụng trong thời mang thai cũng ảnh hưởng đến thai nhi, vì thế, khi mắc phải bệnh lý này, bệnh nhân phải tuân theo pháp đồ điều trị của bác sĩ để giảm thấp nhất những tác động tiêu cực đến bé.

Để phòng ngừa và phát hiện sớm cũng như có hướng điều trị thích hợp, phụ nữ mang thai nên khám thai thường xuyên, duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi lành mạnh, tránh rượi bia, thuốc lá, kiểm soát cân nặng là lời khuyên của chuyên gia dành cho căn bệnh này.

Dự phòng và kiểm soát đái tháo đường thai kỳ Dự phòng và kiểm soát đái tháo đường thai kỳ Dinh dưỡng theo từng tháng thai kỳ cho mẹ bầu Dinh dưỡng theo từng tháng thai kỳ cho mẹ bầu Mẹ bầu cần biết: 5 bệnh thường gặp trong thai kỳ Mẹ bầu cần biết: 5 bệnh thường gặp trong thai kỳ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục