Thái Lan nỗ lực ngăn chặn dịch sốt xuất huyết với dụng cụ bắt muỗi mới

Hoài Linh, icon
04:00 ngày 10/07/2019

VTV.vn - Bộ Y tế Thái Lan vừa cho ra mắt công cụ bắt muỗi mới có khả năng có thể "hạ gục" 1 triệu con muỗi trong 4 tuần.

Buổi giới thiệu công cụ bắt muỗi LeO-Trap.

Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ Thái Lan nhằm đối phó với tình trạng dịch sốt xuất huyết tăng cao tại khu vực miền Nam nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Sukhum Kanchanapimai cho hay các nhà khoa học của Cơ quan Khoa học y tế đã phát triển một loại lưới bắt muỗi mang tên "LeO-Trap", có chứa dung dịch được chiết xuất từ con trai nhằm thu hút muỗi. Chất dung dịch này sẽ tiêu diệt ấu trùng muỗi.

Theo ông Kanchanapimai, công cụ bắt muỗi LeO-Trap đã thử nghiệm thành công tại tỉnh Songkhla, theo đó khoảng 1 triệu muỗi Aedes gây bệnh sốt xuất huyết đã bị tiêu diệt trong số 36 hộ gia đình trong 4 tuần. Dự kiến, công cụ bắt muỗi mới này sẽ được bán tại các khu vực đang có dịch sốt xuất huyết trong bối cảnh mùa mưa đến gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục