Thêm hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Khánh Hòa từ đầu năm 2016

Trâm Anh - Nguyên Ngọc (Ban Thời sự), icon
04:57 ngày 19/01/2016

VTV.vn - Tính từ đầu năm 2016 đến nay, Khánh Hòa đã ghi nhận thêm hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 ca nặng.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: danviet.vn)

Với mục tiêu là khống chế, không để phát sinh các ổ dịch sốt xuất huyết mới nhất từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân, sáng 19/1, Đoàn thanh tra của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại một số địa phương có số ca mắc cao trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, các địa phương không được chủ quan mà cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là tăng cường công tác diệt bọ gậy. Đối với những hộ dân không chịu hợp tác, chính quyền địa phương cần có giải pháp mạnh tay. Đặc biệt, ngành y tế cần tập trung giám sát và xử lý hóa chất ở những nơi có tỷ lệ muỗi vằn cao; các cơ sở y tế cần có kế hoạch chuẩn bị và đảm bảo đủ thuốc men để điều trị cho bệnh nhân, nhất là trong dịp Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

 

 

Cùng chuyên mục