Thêm thành phố Trung Quốc bị đóng cửa do COVID-19

Hoài Linh, icon
08:15 ngày 13/05/2020

VTV.vn - Thành phố Cát Lâm, Trung Quốc đã chặn các cửa ngõ giao thông và đóng cửa một phần sau khi xuất hiện một cụm dịch COVID-19 mới trong tỉnh.

Cát Lâm, thành phố lớn thứ hai của tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, đã tạm dừng các hoạt động dịch vụ xe khách và tàu hỏa, áp lệnh đóng cửa sau khi ủy ban y tế tỉnh thông báo 6 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều là người tiếp xúc gần với các ca nhiễm trước đó.

Tuy nhiên người dân thành phố vẫn được phép rời đi nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 48 giờ và hoàn tất giai đoạn "tự cách ly nghiêm ngặt".

Toàn bộ rạp chiếu phim, phòng gym, các địa điểm vui chơi giải trí trong thành phố 4 triệu dân này bị yêu cầu đóng cửa. Các hiệu thuốc phải báo cáo toàn bộ đơn hàng thuốc hạ sốt và thuốc chống virus, giới chức địa phương cho biết.

Thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm tuần trước cũng bị đóng cửa sau khi phát hiện cụm dịch liên quan đến một nhân viên giặt là.

Trung Quốc cơ bản kiểm soát được COVID-19, nhưng nước này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt hai sau khi dỡ lệnh đóng cửa và nới lỏng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc. Thành phố Vũ Hán trước đó cũng ghi nhận ca nhiễm mới, buộc giới chức thành phố triển khai xét nghiệm cho toàn bộ 14 triệu dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục