Thiếu niên Anh mất thị lực do ăn nhiều đồ ăn vặt

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:02 ngày 09/09/2019

VTV.vn - Chế độ ăn uống không lành mạnh gồm khoai tây chiên, xúc xích, đồ ăn đóng hộp khiến thiếu niên 17 tuổi người Anh bị rối loạn chế độ ăn uống, dẫn mất thị lực và thính giác.

Các bác sĩ BV ĐH Bristol NHS Foundation Trust (Anh) ghi nhận trường hợp nam thiếu niên 17 tuổi người Anh mắc căn bệnh hiếm gặp, thường chỉ thấy ở trẻ em nhóm nước thứ ba bị suy dinh dưỡng.

Các bác sĩ chẩn đoán thiếu niên bị rối loạn chức năng thần kinh thị giác do mất cân bằng dinh dưỡng. Nguyên nhân được xác định là do người này chỉ ăn đồ ăn nhanh bao gồm khoai tây chiên, xúc xích, giăm bông chế biến sẵn, bánh mì trắng từ thời tiểu học và bỏ qua hoàn toàn trái cây và hoa quả tươi.

3 năm trước, cậu bé đã bị mất thính giác và được chỉ định bổ sung vitamin B12 nhưng không tuân thủ. Hiện bệnh nhân đang có dấu hiệu loãng xương do thiếu canxi.

Hy hữu trường hợp người có máu đục vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt Hy hữu trường hợp người có máu đục vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt

VTV.vn - Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện máu của bệnh nhân phân thành 2 lớp rõ rệt, phần trên có màu đục như sữa, phần dưới có màu đỏ như bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục