Đồ ăn vặt là nguyên nhân gây nên béo phì ở xứ Wales

Nguyễn Mai, icon
10:29 ngày 25/01/2019

VTV.vn - Đồ ăn vặt giá rẻ là nguyên nhân chủ yếu cho bệnh béo phì ở xứ Wales, Vương Quốc Anh, BBC cho hay.

Đồ ăn vặt là nguyên nhân gây béo phì hàng đầu tại xứ Wales

Nghiên cứu về Ung thư tại Vương quốc Anh cho thấy: 86% chuỗi bán lẻ sẽ tặng các mặt hàng miễn phí để khuyến khích người dân mua đồ ăn vặt.

Các nhà bán lẻ nói rằng: họ "hoàn toàn cam kết với sức khỏe của khách hàng" và "đóng vai trò hàng đầu trong việc cung cấp và thúc đẩy các lựa chọn lành mạnh trên tại cửa hàng của họ".

Cuộc khảo sát trên 1.067 người trưởng thành ở xứ Wales cũng cho thấy: việc giảm giá tạm thời đã khiến người dân mua nhiều đồ ăn vặt hơn.

Theo giới chức xứ Wales, 13 loại ung thư có liên quan đến béo phì và khoảng 1.000 trường hợp ung thư mỗi năm là do thừa cân hoặc béo phì.

Tình trạng béo phì ở xứ Wales đang ở mức báo động nhất trong các khu vực của Vương Quốc Anh, khi có tới 59% người trưởng thành bị thừa cân, với 23% được phân loại là béo phì, theo Khảo sát Quốc gia cho Wales trong các năm 2016 - 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục