Thuốc chống trầm cảm có thể dẫn đến tăng cân

Quỳnh Anh, icon
11:03 ngày 31/05/2018

VTV.vn - Các chuyên gia ghi nhận những bệnh nhân sử dụng bất kỳ loại nào trong số 12 loại thuốc phổ biến nhất có rủi ro tăng thêm 2,2-3,6 kg cao hơn 21% so với những người khác.

Nhằm tìm hiểu vấn đề trên, các chuyên gia của Trường Cao đẳng Hoàng gia London (Anh) đã thu thập dữ liệu của 300.000 đàn ông và phụ nữ trong thời gian từ năm 2004-2014. Khoảng 20% trong số họ đang dùng thuốc chống trầm cảm.

Cuộc nghiên cứu không chứng minh các loại thuốc chống trầm cảm gây tăng cân mà chỉ cho thấy có một mối liên hệ giúp giải thích sự gia tăng tình trạng béo phì.

Ông Rafael Gafoor, trưởng nhóm nghiên cứu đã ghi nhận sự gia rủi ro tăng cân gia tăng đạt mức cao nhất vào 2-3 năm sử dụng liên tục và kéo dài đến 6 năm. Ông nói rằng các nhà nghiên cứu không chắc tại sao những cân thừa không đến sớm hơn.

Nhưng chúng đủ để đẩy một số người từ thể trọng bình thường đến thừa cân hoặc béo phì, một sự gia tăng rủi ro đến 29% so với những người không dùng thuốc.

Các chuyên gia khuyến nghị những người tăng cân khi đang dùng thuốc chống trầm cảm nên cố gắng vận dụng một chế độ ăn lành mạnh và tăng cường tập thể dục.  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục