Tổ chức sinh hoạt Phật giáo, đăng ký hiến tạng tại TP.HCM

Nguyễn Thuận - Công Trung (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
09:38 ngày 28/11/2016

VTV.vn - Tại TP.HCM, lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời với hình thức sinh hoạt Phật giáo cho các tăng ni, Phật tử lần đầu tiên đã được tổ chức.

Với mong muốn có nhiều cơ hội hơn dành cho bệnh nhi và các bệnh nhân khác đang chờ được ghép tạng, vào tối 27/11, lần đầu tiên Trung tâm điều phối về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) kết hợp Ban trị sự chùa Giác Ngộ đã tổ chức buổi lễ đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Buổi lễ kết thúc với 450 người đăng ký hiến tạng. Như vậy, từ ngày 27/11, TP.HCM lại có thêm một đơn vị chung tay tuyên truyền và trực tiếp đón nhận những tấm lòng vàng hiến tặng một phần cơ thể sau khi qua đời.

Theo thống kê mới nhất của Sở Y tế TP.HCM, riêng tại hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2, hiện đã có hơn 200 bệnh nhi đang từng ngày chờ được ghép tạng.


Gian nan hành trình tìm người hiến tạng Gian nan hành trình tìm người hiến tạng Khan hiếm nguồn hiến tạng, bệnh nhân sống mòn trong chờ đợi Khan hiếm nguồn hiến tạng, bệnh nhân sống mòn trong chờ đợi 'Chung tay vì sự sống' - Thay đổi quan niệm về hiến tạng "Chung tay vì sự sống" - Thay đổi quan niệm về hiến tạng
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục