Tổn thương niêm mạc ruột vì uống thuốc còn... nguyên vỏ

P.V, icon
11:17 ngày 20/09/2019

VTV.vn - Vốn bị sốt và tự mua thuốc điều trị tại nhà, người phụ nữ 54 tuổi uống viên thuốc còn nguyên vỏ. Sau đó xuất hiện tình trạng đau bụng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa tiếp nhận bệnh nhân P.T.S. (54 tuổi, trú tại Ba Đồn, Quảng Bình) trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Khai thác bệnh sử, thăm khám và làm xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện: bệnh nhân có dị vật đường tiêu hóa đoạn tá tràng.

Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành nội soi tiêu hóa. Tại tá tràng bệnh nhân có viên thuốc còn nằm trong vỏ với kích thước 1x1,5 cm, cạnh sắc nhọn, gây tổn thương niêm mạc ruột. Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật ra ngoài thành công

Theo các bác sĩ, tai nạn do uống thuốc chưa bóc vỉ tưởng chừng như đơn giản nhưng rất nguy hiểm, vì các cạnh của viên thuốc rất nhọn sẽ cứa vào thực quản gây chảy máu, khó cầm. Vì vậy, người uống thuốc cũng phải thận trọng khi uống thuốc.

Bên cạnh đó, để tránh nuốt phải dị vật, các bác sĩ khuyến cáo: Nên ăn chậm nhai kỹ, khi uống thuốc nên nuốt từng viên. Nếu chẳng may bị dị vật chui vào đường thở thì không cố gắng dùng mẹo dân gian hay dùng tay để móc ra, mà đến ngay cơ sở y tế gần nhất để có cách xử lý kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục