Người phụ nữ sống sót sau 17 ngày bị tắc vỏ vỉ thuốc con nhộng trong cổ họng

Nguyễn Mai, icon
06:57 ngày 28/01/2019

VTV.vn - Một người phụ nữ ở Bắc Ireland đã bị mắc vỏ vỉ thuốc con nhộng trong cổ họng đến 17 ngày, do vô tình nuốt nhầm trong đêm

Người phụ nữ đã không bóc thuốc ra khỏi vỉ.

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi, yêu cầu với BBC giấu danh tính, đã nuốt một viên thuốc Tramadol vào giữa đêm, mà quên không lấy nó ra khỏi vỉ thuốc. Sáng hôm sau, cô thức dậy với cảm giác vướng ở cổ họng và đến viện khám do cảm thấy khó nuốt. Tuy nhiên, bác sĩ tai mũi họng tại bệnh viện chỉ phát hiện cô có dịch đờm ở họng, không khó thở và có thể vận động cổ mà không cảm thấy đau. Bác sĩ kết luận: triệu chứng khó nuốt và đau cổ họng chỉ là do viêm họng cảm cúm thông thường.

Phim chụp X-quang ngực cho thấy: một vết xước ở cổ họng của cô, rất có thể là do các cạnh sắc nhọn của vỉ thuốc cứa vào, nhưng không có vật lạ. Người phụ nữ được thông báo rằng mọi thứ đều ổn và cô có thể tái khám nếu tình trạng không khá hơn.

Tuy nhiên, các triệu chứng của người phụ nữ nãy không biến mất. Vì vậy, ba ngày sau cô ấy quay lại bệnh viện. Cô đã nhập viện hai ngày, được điều trị bằng steroid và thuốc giảm đau cho đến khi các triệu chứng của cô được cải thiện. Tuy nhiên, năm ngày sau, cô lại quay lại và phàn nàn về các triệu chứng giống như trước đây. Lần này, các bác sĩ đã chụp X-quang đặc biệt tập trung vào phía sau miệng và cổ họng, nhưng kết quả cũng không có gì bất thường. Do đó, cô lại được xuất viện về nhà.

Người phụ nữ sống sót sau 17 ngày bị tắc vỏ vỉ thuốc con nhộng trong cổ họng - Ảnh 1.

Vỏ vỉ thuốc vẫn còn nguyên trong cổ họng bệnh nhân

Lần thứ 4, cô quyết định đi khám ở Bệnh viện Hoàng gia Victoria ở Belfast. Cuối cùng, các bác sĩ đã xác định được vấn đề. Sau khi cân nhắc các phương pháp khám lâm sàng, họ quyết định thực hiện một thủ thuật xâm lấn hơn gọi là quét nội soi oesophago-gastroduodenoscopy (OGD)  để kiểm tra đường ruột trên.

Các bác sĩ đã bị sốc khi tìm thấy vỉ viên thuốc Tramadol còn nguyên vẹn trong cổ họng của người phụ nữ và gắp nó ra một cách an toàn. Đến lúc này, vỉ vỏ thuốc đã mắc kẹt trong cổ họng cô 17 ngày.

Điều kỳ lạ nhất trong trường hợp này là bệnh nhân không biết rằng cô đã nuốt viên thuốc cùng với vỏ vỉ nhựa và cũng sốc như các bác sĩ khi nhìn thấy hình ảnh của nó trong cổ họng.

Hiện người phụ nữ này đã có thể ăn uống bình thường và được xuất viện về nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục