TP.HCM đủ lượng máu dự trữ cấp cứu, điều trị dịp Tết

Ban Thời sự, icon
04:30 ngày 01/02/2016

VTV.vn - Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM tiếp nhận trên 17.000 đơn vị máu hiến tình nguyện, đủ để phục vụ công tác truyền máu trong cấp cứu và điều trị.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: vovgiaothong.vn)

Ngày 31/1, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM Trần Thị Như Tố cho biết, Trung tâm tiếp tục tổ chức nhận máu hiến tình nguyện đến sáng 5/2 (27 Tết), sau đó nghỉ Tết và đến ngày 13/2 (mùng 6 tết) hoạt động tiếp nhận máu hiến tiếp tục trở lại.

Trong tháng 1 đến mấy ngày đầu tháng 2/2016, Trung tâm tiếp nhận trên 17.000 đơn vị máu hiến tình nguyện, đủ để cung ứng cho các bệnh viện của TP.HCM phục vụ công tác truyền máu trong cấp cứu và điều trị. Ngoài ra, hàng ngàn người hiến máu dự bị tình nguyện ở khắp các quận, huyện cũng sẵn sàng hiến máu khi có nhu cầu khẩn.

Theo bác sĩ Trần Thị Như Tố, hiện nay, người hiến máu tình nguyện chủ yếu hiến túi máu 350ml và 450ml. Tỷ lệ máu bệnh rất thấp, chỉ khoảng 2%, so với yêu cầu dưới 6%. Người hiến máu tình nguyện tại TP.HCM vẫn tiếp tục dẫn đầu trong các tỉnh, thành của cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục