TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp sau hơn 30 năm

VTV9, icon
06:00 ngày 25/06/2016

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa phát hiện và cứu sống trường hợp bị bệnh hiếm gặp thứ 2 trong hơn 30 năm qua.

Bệnh nhân bị u vùng đảo tụy (tuyến tụy xuất hiện một khối u). Trong 1 triệu người mới có 4 trường hợp bị bệnh này. Bệnh nhân là một bé gái 13 tuổi, ngụ tại tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân đã trải qua 4 giờ phẫu thuật cắt trọn vẹn khối u vùng đảo tụy kích thước 1,5cm. Do khối tụy rất lớn, quá trình mổ đòi hỏi phải tránh sang chấn gây những biến chứng nghiêm trọng. Nhờ phối hợp siêu âm định vị ngay tại bàn mổ, ca mổ đã thành công tốt đẹp.

24 giờ sau đó, các chỉ số của bệnh nhân trở lại bình thường nhanh chóng. Những triệu chứng bất thường suốt 4 năm qua hoàn toàn biến mất. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, không còn các dấu hiệu bệnh như: hạ đường huyết, co giật, ngất xỉu. Dự kiến vào đầu tuần sau, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Tại Việt Nam chỉ mới ghi nhận một trường hợp duy nhất mắc bệnh này tại Bệnh viện Nhi Trung ương cách đây hơn 30 năm. Y văn ghi nhận, bệnh nhân đến bệnh viện với các triệu chứng dễ nhầm lẫn. Theo đó, người ngoài 50 tuổi thường bị nhầm với tai biến mạch máu não; trẻ nhỏ hay bị nhầm với động kinh do tình trạng đau đầu, rối loạn hành vi, rối loạn định hướng, co giật, mạch nhanh, tay chân run lẩy bẩy, toát mồ hôi... Bệnh nhân có nguy cơ tử vong khi ngủ do hạ đường huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục