Mổ thành công khối u gan lớn nhất cho trẻ sơ sinh

Thanh Tâm (VTV9), icon
12:06 ngày 28/01/2016

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM đã phẫu thuật thành công cứu sống cho một bệnh nhi sơ sinh bị khối u khổng lồ nặng 1,5kg chiếm hết thành bụng.

Ngay từ khi bé Nguyễn Thế Phong được 7 tháng tuổi trong bụng mẹ đã được xác định có một khối u khổng lồ chiếm hết thành bụng gây chèn ép gan, dạ dày dẫn đến trẻ có thể suy hô hấp và tử vong ngay khi sinh. Bé được chỉ định phẫu thuật mổ đẻ và 1 tháng sau sinh, bé đã được phẫu thuật cắt lấy khối u có đường kính 25cm x 20cm x 10cm, nặng 1,5kg.

Đây là một trong những trường hợp đặc biệt được Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận chủ động nhờ thông qua mô hình phối hợp sản nhi. Trong quá trình mang thai, sản phụ được tham vấn tiền sản và phát hiện thai có dị tật u gan trái khổng lồ qua hình ảnh siêu âm chẩn đoán. Sau đó, sản phụ được tái khám theo dõi và tư vấn tiền sản định kỳ tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục