TP.HCM thông tin về lịch trình di chuyển của chuyên gia người Hàn Quốc nghi mắc COVID-19

P.V, icon
11:36 ngày 28/10/2020

VTV.vn - Chiều tối 28/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông tin về trường hợp chuyên gia dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại Nhật Bản.

Tại buổi họp báo thông tin, BS.CKII. Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết: Việt Nam hiện chưa có quy định bắt buộc xét nghiệm trước khi xuất cảnh. Ngành y tế chỉ thực hiện xét nghiệm với những hành khách đến các nước có yêu cầu xét nghiệm chứ không xét nghiệm toàn bộ. Đối với quá trình truy vết các trường hợp tiếp xúc với trường hợp này thì sẽ tập trung vào 14 ngày trước khi người này xuất cảnh.

TP.HCM cũng tiếp tục điều tra dịch tễ, khoanh vùng, lấy mẫu tất cả các trường hợp tiếp xúc gần của ca bệnh này. Thành phố đã lập danh sách người tiếp xúc tại các nơi chuyên gia người Hàn Quốc đã đi qua và chuyển thông tin cho các Trung tâm y tế quận huyện bao gồm Q.1, Q.2, Q.6, Q.8, Q.9, Q.12, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận và Quận Thủ Đức để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần. Tổng cộng đã tiếp cận và lấy mẫu 47 trường hợp tiếp xúc gần và đều cho kết quả âm tính.

Tóm tắt lịch trình di chuyển của trường hợp này như sau:

Ngày 16/8/2020, người này hoàn thành cách ly, sau đó đã lưu trú và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và Đà Nẵng, cụ thể:

Từ ngày 16 - 22/8/2020: Ở tại khách sạn Quận 1, TP. HCM.

Từ ngày 23/8 - 3/9/2020: Ở thành phố Nha Trang.

Từ ngày 4 - 22/9/2020: Ở TP.HCM.

Từ 23 - 28/9/2020: Ở TP. Đà Nẵng.

Từ ngày 29/9 - 24/10/2020: Về lại TP.HCM, lưu trú tại khách sạn ở Quận 1. Trong khoảng thời gian này, ngày 17/10/2020: Dự đám giỗ tại quận 9; ngày 18/10/2020: Chơi golf tại quận 9.

Ngày 24/10/2020: Quay về Nhật trên chuyến bay NH834.

Mặc dù TP.HCM đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, khoanh vùng truy vết nhanh chóng và kiểm soát theo quy định nhưng đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. TP.HCM khuyến cáo người dân tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới", không đợi xuất hiện ca bệnh hoặc ca nghi ngờ mới thực hiện phòng bệnh. Mỗi người dân hãy cùng thực hiện "Thông điệp 5K" từ Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế để chung sống an toàn với đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục