Tranh cãi xoay quanh khuyến cáo không xét nghiệm tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19

Nhật Anh, icon
03:37 ngày 29/08/2020

VTV.vn - CDC Mỹ mới đây đã âm thầm chỉnh sửa hướng dẫn về xét nghiệm COVID-19. Những người tiếp xúc gần với ca nhiễm nhưng không biểu hiện triệu chứng "không cần thiết" xét nghiệm.

Hình: CNN

Như vậy là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thay đổi quan điểm cho rằng tất cả những người tiếp xúc gần với các trường hợp được xác định mắc COVID-19 không cần thiết phải được xét nghiệm, trừ khi họ thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc được bác sĩ và giới chức y tế cộng đồng địa phương khuyến nghị.

Hướng dẫn mới của CDC đã vấp chỉ trích của chuyên gia y tế cộng đồng, bởi họ cho rằng Mỹ cần thực hiện nhiều xét nghiệm hơn, chứ không phải ít đi và thật vô lý khi khuyên người tiếp xúc gần ca nhiễm không đi xét nghiệm, đặc biệt khi virus có thể lây lan từ người không triệu chứng.

Hướng dẫn này cũng đã gây xôn xao dư luận Mỹ, đến mức Giám đốc CDC Robert R. Redfield trong hai ngày qua phải gửi thông báo tới truyền thông nhằm "làm rõ" hướng dẫn mới.

"Xét nghiệm có thể được xem xét cho tất cả người chắc chắn hoặc có khả năng tiếp xúc gần với ca mắc COVID-10", ông Redfield nói trong tuyên bố. Tuy nhiên, lời giải thích của ông vẫn không khiến vấn đề rõ ràng hơn.

Giám đốc CDC thêm rằng bất kỳ ai, ngay cả người âm tính với nCoV, từng tiếp xúc với người nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm nên "tuân thủ nghiêm ngặt" các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng, như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người trong không gian kín và rửa tay thường xuyên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh cần làm xét nghiệm y tế cho những người tiếp xúc với các trường hợp được chẩn đoán mắc COVID-19, dù có triệu chứng hay không? Khuyến cáo này được WHO đưa ra sau khi giới chức y tế Mỹ nói rằng việc làm này là không cần thiết.

Chuyên gia dịch tễ học Maria Van Kerkhove của WHO không đề cập cụ thể tới tình hình tại Mỹ, song nói với báo giới rằng khuyến cáo của WHO là "những người có tiếp xúc, nếu có thể, nên được làm xét nghiệm, bất kể có triệu chứng hay không?". Bà Kerkhove chỉ rõ có những người có triệu chứng mắc COVID-19 sẽ lây truyền virus và cả những người không xuất hiện triệu chứng cũng có thể lây truyền virus.

Cùng lúc, một số bang lớn của Mỹ từ chối nghe theo hướng dẫn mới của CDC. Các bang Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Texas, New Jersey và New York đều có kế hoạch tiếp tục xét nghiệm những người phơi nhiễm với virus nhưng không có triệu chứng - theo hãng tin Reuters.

"Hướng dẫn hiện tại của Texas khuyến cáo xét nghiệm tất cả những ca tiếp xúc gần với một ca đã xác nhận mắc bệnh, bởi vì điều này cho phép xác định sớm ca bệnh trong số những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Không có kế hoạch thay đổi hướng dẫn tại thời điểm này" - Sở Y tế Texas thông tin. California và New York cũng có thông báo tương tự. Ngành y tế Florida nói vẫn tiếp tục xét nghiệm các ca không triệu chứng trong khi tiến hành đánh giá hướng dẫn mới của CDC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục