Trẻ béo phì - nguyên nhân từ tâm lý của cha mẹ

Linh Chi (Ban Thời sự), icon
06:45 ngày 31/10/2017

VTV.vn - Theo các chuyên gia, trẻ béo phì xuất phát từ chính tâm lý của đa số các bậc cha mẹ hiện nay.

Tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em đang gia tăng ở Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Thông tin được đưa ra tại hội thảo Phòng chống béo phì, thừa cân cho trẻ em do Hội Dinh dưỡng Việt Nam mới đây. Riêng tại TP.HCM, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi đã tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm qua.

Nguyên nhân trực tiếp là do việc tiêu thụ quá nhiều các thực phẩm giàu dinh dưỡng, thức ăn nhanh và thói quen lười vận động ở trẻ. Thế nhưng, sâu xa hơn, theo các chuyên gia, nó xuất phát từ chính tâm lý của đa số các bậc cha mẹ hiện nay: Đó là muốn con mình càng bụ bẫm càng tốt và quan niệm rằng trẻ em càng béo thì càng khỏe.

Theo chính các bác sĩ ở Viện Dinh dưỡng, một chế độ ăn lý tưởng phải đảm bảo để trẻ phát triển đầy đủ, không bị suy dinh dưỡng nhưng cũng bị thừa cân béo phì. Thế nhưng, các bà mẹ đa số chỉ quan tâm làm sao cho con mình lên cân, trong khi có rất nhiều em theo bác sĩ hoàn toàn đạt chuẩn.

Nghiên cứu của Viện Y xã hội học có đến 1/3 số bà mẹ có con bị thừa cân mà không biết, thậm chí 15% số người có con thừa cân vẫn mong muốn con mình tiếp tục béo hơn nữa. Và một nguyên nhân gây béo phì là tâm lý của các bà mẹ luôn thích trẻ mập mạp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục