Trò chơi điện tử cải thiện bệnh nhược thị

Như Thủy (VTV9), icon
08:53 ngày 19/09/2017

VTV.vn - Các bác sỹ Slovakia vừa giới thiệu phương pháp điều trị mới bằng cách cho bệnh nhân chơi trò chơi điện tử để giúp cải thiện bệnh nhược thị (bệnh "mắt lười").

(Ảnh minh họa: University of Rochester)

Theo đó, bệnh nhân sẽ được đeo kính thực tế ảo và chơi trò chơi điện tử du hành vũ trụ. Trò chơi buộc bệnh nhân phải tập trung thị lực để tương tác với các dấu hiệu giúp qua màn. Do đó, người chơi phải sử dụng cả hai mắt, giúp mắt làm việc nhiều hơn và phối hợp với nhau. Từ đó, thị giác của bên mắt lười sẽ được cải thiện. Từ khi thử nghiệm đến nay, phương pháp mới đã giúp 300 bệnh nhân cải thiện chứng bệnh này trong vòng một tháng.

Nếu cận thị, loạn thị, viễn thị chỉ là tật khúc xạ thì nhược thị, còn gọi là bệnh "mắt lười", là một chứng bệnh. Đó là hiện tượng một mắt phát triển không bình thường hoặc ít làm việc dẫn đến suy giảm khả năng hoạt động. Đặc biệt, tình trạng "mắt lười" ở người lớn từ lâu đã bị coi là không thể chữa khỏi.


Chăm sóc mắt tránh nhược thị cho trẻ em Chăm sóc mắt tránh nhược thị cho trẻ em

Hiện nay, ngày càng đông các em nhỏ bị tật khúc xạ, điển hình nhất là cận thị, gây giảm thị lực... ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt thường nhật và chất lượng học tập của trẻ.


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục