Trung Quốc tăng tốc xây dựng phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu bệnh hiếm gặp

An Ngọc, icon
06:31 ngày 12/03/2021

VTV.vn - Trung Quốc đang tăng tốc xây dựng một phòng thí nghiệm tại thủ đô Bắc Kinh, chuyên nghiên cứu những bệnh hiếm gặp.

Nguồn: Reuters

Cho đến nay, việc xây dựng gần 8.000m2 khu vực thí nghiệm sạch và hàng chục nghìn m2 không gian thí nghiệm đã được hoàn thành. Đây là một phần của khu phức hợp rộng 34.000 m2 ở quận Đại Hưng của Bắc Kinh.

Các phần bổ sung của phòng thí nghiệm, bao gồm ngân hàng sinh học, trung tâm dữ liệu lớn, trung tâm động vật thí nghiệm v.v... vẫn đang được xây dựng.

Phòng thí nghiệm được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm y tế quốc gia để hợp tác nghiên cứu lâm sàng giữa các tài năng và chuyên gia.

"Đó là một nền tảng mở trong nước. Những người làm việc ở đây có thể là những nhà nghiên cứu về các bệnh hiếm gặp hoặc bệnh nặng trong và ngoài nước" - Phó Giám đốc nhóm công tác chuẩn bị cho dự án, Song Yimin, cho biết.

Phòng thí nghiệm trọng điểm dự kiến ​​hoàn thành và đi vào hoạt động vào giữa năm 2022.

Vào thời điểm đó, sẽ có khoảng 90 nhà nghiên cứu chính và khoảng 250 kỹ thuật viên thí nghiệm và trợ lý nghiên cứu làm việc tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục