Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ diễn ra từ ngày 1 - 7/8

VTV9, icon
09:33 ngày 02/08/2017

VTV.vn - Từ ngày 1 - 7/8 hàng năm, các quốc gia trên thế giới tổ chức Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ với mục đích khuyến khích và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Hầu hết phụ nữ có con nhỏ đều hiểu rõ, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong ít nhất 6 tháng đầu đời và khuyến khích bú mẹ đến 2 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người chỉ muốn cho con ăn sữa ngoài. Hơn nữa, những ông bố bà mẹ hiện bị "bao vây" bởi "hằng hà sa số" quảng cáo sữa ngoại nhập. Bên cạnh đó, sự nhiễu loạn thông tin từ những trang mạng dành cho các bà mẹ và đặc biệt là tâm lý thiếu tự tin về khả năng đủ sữa để nuôi con đã mang lại nhiều khó khăn.

Vì vậy, Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ giúp người dân có thể nhận thức đúng hơn về ý nghĩa của việc nuôi con bằng sữa mẹ, hãy để cho con lớn lên bằng nguồn dinh dưỡng tuyệt vời này.

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp cải thiện hành vi của trẻ Nuôi con bằng sữa mẹ giúp cải thiện hành vi của trẻ Việt Nam hưởng ứng vận động nuôi con bằng sữa mẹ Việt Nam hưởng ứng vận động nuôi con bằng sữa mẹ Những sự thật bất ngờ khi nuôi con bằng sữa mẹ Những sự thật bất ngờ khi nuôi con bằng sữa mẹ



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục