Tỷ lệ thanh thiếu niên Mỹ sử dụng ma tuý và quan hệ tình dục giảm mạnh

Nguyễn Mai, icon
11:06 ngày 20/06/2018

VTV.vn - Quan hệ tình dục và sử dụng ma túy đang ngày càng giảm ở các thanh thiếu niên sống tại Mỹ.

Chỉ có 39,5% học sinh trung học quan hệ tình dục trong năm 2017

Kết quả này dựa theo một báo cáo quốc gia về khảo sát hành vi thanh niên, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tiến hành khảo sát trên hơn 3,8 triệu học sinh trung học.

Báo cáo cung cấp dữ liệu từ năm 2007 đến năm 2017, chi tiết các xu hướng về hành vi tình dục, sử dụng chất kích thích, nạn nhân bạo lực, cũng như sức khỏe tâm thần và tự tử trong số học sinh trung học ở trường công lập và tư thục.

Kathleen Ethier, Giám đốc bộ phận Thanh thiếu niên và sức khỏe trường học của CDC tại Trung tâm Quốc gia về HIV / AIDS, Viral Hepatitis, STD, nói: "Nói chung, tôi nghĩ giới trẻ đang đưa ra quyết định tốt hơn, đặc biệt là hành vi tình dục và sử dụng ma túy".

Khi nói đến hành vi tình dục, báo cáo cho thấy tỷ lệ phần trăm học sinh trung học đã từng quan hệ tình dục đã giảm trong một thập kỷ qua, từ 47,8% năm 2007 xuống còn 39,5% vào năm 2017.

Tuy nhiên, hạn chế của những thông tin này là chúng được tự báo cáo bởi các sinh viên, và chúng chỉ bao gồm những người đang đi học chứ không phải những em đã bỏ học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục