Vào tù 11 năm vì phương thuốc bí ẩn mua ở Peru

Nguyễn Mai, icon
02:00 ngày 09/09/2018

VTV.vn - Tự ý mua một phương thuốc chữa bệnh địa phương mà không biết thành phần là gì, một thanh niên Nga đã phải vào tù 11,5 năm

Loại thuốc được cho là thần dược của người dân Peru

Một nghệ sĩ trẻ người Nga gần đây đã bị kết án 11,5 năm tù vì đã mang về nhà hai chai ayahuasca nhỏ - một phương thuốc tâm linh nổi tiếng do người dân bản địa của lưu vực Amazon điều chế mà anh đã mua khi đến thăm Peru.

Maxim Gert, một cư dân của Nizhny Tagil, một thành phố thuộc tỉnh Sverdlovsk của Nga, không nghĩ rằng một món quà lưu niệm đơn giản mà anh đã mua trong chuyến công tác tới Peru lại khiến anh bị kết án tù giam hơn một thập kỷ. Maxim từ lâu đã bị đau lưng, và trong khi đến chơi đất nước Nam Mỹ, có người đề nghị anh gặp một trong những pháp sư địa phương và thử ayahuasca, một loại thuốc tâm linh truyền thống với các đặc tính chữa được bệnh thần kinh nổi tiếng. Không biết khi dùng thử, anh Maxim có cảm thấy cơn đau được cải thiện hay không. Nhưng anh quyết định mua hai chai thuốc thần kỳ này về nhà.

Trên đường trở về từ Peru đến Nizhny Tagil, Maxim đã dừng chân ở một số nước, nhưng các chai ayahuasca không thu hút sự chú ý của các nhân viên hải quan. Tuy nhiên, mọi thứ đã rất khác khi anh hạ cánh xuống sân bay Domodedovo, ở Nga. Trong thời gian soi chiếu hành lý, nhân viên sân bay tìm thấy chai ayahuasca của anh Maxim và gửi chúng đến phòng thí nghiệm để kiểm tra nhanh. Kết quả cho thấy nồng độ dimethyltryptamine cao, một hợp chất thần kinh mạnh, bị liệt vào danh sách bất hợp pháp ở Nga.

Maxim Gert đã bị bắt và bị buộc tội sở hữu ma túy với ý định bán chúng. Luật sư của anh này cho hay: chàng trai đã bị sốc bởi những cáo buộc này, vì anh thậm chí không bao giờ tưởng tượng rằng ayahuasca có thể khiến anh gặp rắc rối. Anh ta tin rằng đó là một phương thuốc tự nhiên có thể giúp giảm đau lưng, chứ không có ý gì khác.

Vào tù 11 năm vì phương thuốc bí ẩn mua ở Peru - Ảnh 1.

Ayahuasca được mọi người dân Peru sử dụng

"Đồ uống này được bán tự do và hợp pháp trên khắp Peru, nó là một kho báu quốc gia", luật sư Vladimir Brigadin nói với kênh tin tức 1tv. "Nó được gọi là‘ ayahuasca ’ Maxim đã mua hai chai loại nước này, hoàn toàn tự tin rằng không có gì là bất hợp pháp trong thành phần của nó cả, và hiển nhiên, anh ta đặt chúng trong hành lý của mình. "

Thật không may, lời giải thích này không thuyết phục được thẩm phán, và Maxim Gert đã bị kết án 11,5 năm tù vì tội buôn lậu ma túy. Ngay cả việc chưa từng phạm pháp, cũng như lời khai của người thân và bạn bè về việc Maxim không phải là đối tượng nghiện ma tuý, cũng không giúp ích cho việc xin giảm án cho anh. Luật sư của Maxim đã chuẩn bị bản kháng cáo, nhưng cơ hội thành công rất mong manh.

Giới chức Nga cho hay, hợp chất ayahuasca là bất hợp pháp ở nhiều nước, không chỉ Nga, nhưng anh Maxim là một nạn nhân của sự thiếu hiểu biết, và hệ thống tư pháp đang coi Maxim như một kẻ buôn lậu ma túy.

Đây không phải là lần đầu tiên một người bị bắt giữ vì đưa ayahuasca vào Nga. Big Picture báo cáo rằng cùng một thẩm phán đã kết án Maxim Gert, trước đây đã kết án một pháp sư nổi tiếng người Brazil với mức án 3 năm tù giam vì đã mang 6 chai thuốc gây ảo giác vào Nga. chính tổng thống Brazil được cho là đã can thiệp để xin giảm án cho vị pháp sư, trong khi Maxim lại không có các mối quan hệ như vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục