Vết sẹo thuỷ đậu phát triển thành ung thư da

Hoài Linh, icon
06:02 ngày 17/01/2020

VTV.vn - Vết sẹo thuỷ đậu trên mặt của một người phụ nữ 32 tuổi ở Anh đã phát triển thành ung thư da sau 25 năm.

Louise Thorell (bên trái) với vết sẹo thuỷ đậu nhỏ, màu trắng phía dưới mắt phải.

Cô Louise Thorell sống ở thị trấn Ashington, hạt Northumberland, Anh. Trong nhiều năm, cô Thorell đã cảm thấy xấu hổ vì vết sẹo mà căn bệnh thủy đậu để lại trên mặt hồi cô 5 tuổi.

Một lần Thorell vô tình làm xước sẹo và gây chảy máu. Nó phát triển thành lớp vảy trên da và không bao giờ lành dẫn tới bị nhiễm trùng. Do đó, cô Thorell đã đến bác sĩ kiểm tra. Kết quả xét nghiệm phát hiện vết sẹo đó thật ra là ung thư biểu mô tế bào đáy.

Vết sẹo thuỷ đậu phát triển thành ung thư da - Ảnh 1.

Vết thương không lành và bị nhiễm trùng.

Đây là loại ung thư da phổ biến, chiếm 75% đến 80% số ca ung thư da ở Anh và Mỹ. Nguyên nhân chính gây ung thư biểu mô tế bào đáy là tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời.

Qua nhiều ngày, tia cực tím trong ánh nắng sẽ làm tổn thương tế bào da, khiến ung thư phát triển. Với trường hợp của Thorell, ung thư phát triển từ vết sẹo của thủy đậu.

Thorell đã trải qua 3 ca phẫu thuật để loại bỏ tế bào ung thư da vào cuối năm 2019. Tiếp đến, các bác sĩ cũng phẫu thuật để thu hẹp vết sẹo lớn trên khuôn mặt cô.

Vết sẹo thuỷ đậu phát triển thành ung thư da - Ảnh 2.

Thorell sau khi phẫu thuật, loại bỏ thành công tế bào ung thư da.

Các nhà khoa học tin rằng sở dĩ sẹo có thể phát triển thành ung thư là vì sẹo có chứa các chất gọi là yếu tố tăng trưởng, vốn được tạo ra từ hệ miễn dịch. Yếu tố tăng trưởng có chức năng chữa lành da và mô bị tổn thương, nhưng đồng thời có góp phần hình thành nên khối u ung thư da.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục