Vì sao Cà Mau mua lại khu dịch vụ 200 giường bệnh?

Tiến Triển, icon
07:25 ngày 04/05/2018

VTV.vn - Đây được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giải quyết tình trạng quá tải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, hướng nâng cao nhu cầu khám chữa bệnh trong dân.

Khu dịch vụ 200 giường sẽ được mua lại để giảm tình trạng quá tải tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

Khu dịch vụ bệnh viện 200 giường, hợp đồng BOT giữa Sở Y tế tỉnh Cà Mau và Công ty Cổ phần dịch vụ 200 giường vừa chính thức được Sở Y tế tỉnh Cà Mau đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau hỗ trợ kinh phí mua lại.

Đầu tư và đi vào hoạt động năm 2014 với tổng kinh phí 40 tỉ đồng, thế nhưng suốt những năm qua, Khu dịch vụ 200 giường này chưa bao giờ khai thác tới 50% công suất. Cả 3 năm đầu, doanh thu xấp xỉ 4 tỉ đồng mỗi năm. Từ đầu năm 2018 đến nay, số bệnh nhân nằm điều trị bình quân mỗi ngày chỉ khoảng 40 người. Đến thời điểm này, đơn vị vẫn còn lỗ hơn 2 tỉ đồng và tiếp tục mất cân đối nguồn thu trầm trọng, khó có thể duy trì hoạt động lâu dài.

Ông Vĩnh Đỗ, Giám đốc Khu dịch vụ 200 giường, Cà Mau cho biết: "Tụi tui lệ thuộc ở chỗ nhu cầu người bệnh ở bệnh viện đưa qua, mà tụi tui không tiếp nhận được những bệnh nhân trực tiếp ở ngoài vô như các bệnh viện tư khác. Bao nhiêu năm rồi đó thì một ngày thấy nó khó khăn thêm. Trong lúc đó, tụi tui qua Hội đồng họp thì cũng thống nhất là chuyển nhượng."

Thực tế, những năm gần đây, Bệnh viên đa khoa Cà Mau đã trở nên quá tải. Bệnh viện đầu tư 500 giường bệnh ban đầu giờ phải chịu sức chứa tới 900 giường. Hầu hết 40 khoa, phòng đều chật ních, không đủ sức chứa. Nhiều khoa buộc phải kê giường ngoài hành lang cho bệnh nhân nằm.

Ông Dương Thanh Triều (Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau) chia sẻ: "Phải ra ngoài hành lang để mà nằm. Chứ còn trong các phòng bệnh thì coi như là chật, có những giường nằm 2-3 người. Theo tui thấy cần thiết phải mở rộng."

BS.CKII Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết: "Chúng tôi cũng đang có làm tờ trình gởi cho Sở Y tế, cũng như UBND tỉnh xem xét để mua lại Khu dịch vụ 200 giường. Và nếu được thì chúng tôi sử dụng dịch vụ dành cho cán bộ 100 giường, còn lại cho Khoa lão học. Và nếu được thì đây cũng là một trong những giải pháp để giải quyết quá tải của bệnh viện."

Hiện tại nhu cầu điều trị bệnh ở tỉnh vùng cực nam Tổ quốc còn rất lớn. Việc mua lại Khu dịch vụ 200 giường là cần thiết. Đây còn là giải pháp để địa phương thực hiện mục tiêu phát triển Đề án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau thành bệnh viện vệ tinh cho Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu đang sắp triển khai, giai đoạn 2019-2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục