Viêm phổi - "sát thủ giấu mặt" đối với trẻ em

Nguyễn Mai, icon
04:46 ngày 12/11/2019

VTV.vn - Viêm phổi đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em khi trên thế giới cứ 39 giây lại có một trẻ em chết vì căn bệnh này.

Trẻ em sống tại các khu vực không khí ô nhiễm thường có nguy cơ mắc các bệnh về phổi

Điều đáng tiếc là chỉ cần có biện pháp phòng ngừa và điều trị đúng là hoàn toàn tránh được những ca tử vong do bệnh phổi ở trẻ em. Đó là lời cảnh báo từ các cơ quan y tế và trẻ em quốc tế và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) nhân Ngày Viêm phổi thế giới 12/11.

Trung bình mỗi năm có 2.200 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì viêm phổi. Chỉ trong năm 2018, con số này đã là 800.000 trẻ em, trong khi các "sát thủ" tiêu chảy và sốt rét chỉ cướp đi lần lượt 437.000 và 272.000 sinh mạng nhỏ tuổi. Chỉ 5 nước ở châu Á và châu Phi là Nigeria, Ấn Độ, Pakistan và CHDC Congo đã chiếm hơn một nửa số lượng nạn nhân tử vong của viêm phổi. Đối tượng dễ tổn thương nhất là trẻ em có hệ miễn dịch kém, sống tại vùng không khí và nước ô nhiễm.

Thực trạng đáng lo ngại hơn khi căn bệnh đường hô hấp do vi khuẩn, virus và nấm gây ra này vốn có thuốc điều trị và hoàn toàn có thể được phòng ngừa. Một liều vaccine và thuốc kháng sinh không đắt tiền cũng đủ để giành lấy các em nhỏ từ tay thần chết.

Giám đốc điều hành UNICEF, ông Hanrieta Fore cho rằng: Tình trạng hàng triệu em nhỏ trên thế giới không được tiêm vaccine phòng bệnh, không được cung cấp đủ thuốc kháng sinh... cho thấy thái độ coi thường và bất bình đẳng trong tiếp cận y tế hiện nay.

Viêm phổi là nguyên nhân gây ra 15% trường hợp tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn thế giới, trong khi đầu tư cho nghiên cứu căn bệnh này chỉ chiếm chưa đây 3% tổng đầu tư của thế giới cho nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục