Viên thuốc đặc biệt có thể... phồng to như cá nóc

Nguyễn Mai, icon
01:28 ngày 01/03/2019

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ phát minh viên thuốc có thể phồng lên với kích thước một quả bóng bàn khi nó chạm tới dạ dày để theo dõi các khối u hoặc vết loét nội tạng.

Viên thuốc mềm giống như thạch, không gây hại cho đường ruột

Viên thuốc rất mềm, được lấy cảm hứng từ cá nóc và có thể thay đổi kích cỡ. Bệnh nhân cũng có thể khiến viên thuốc xẹp lại bằng cách uống dung dịch canxi để nó teo nhỏ và đào thải ra ngoài qua đường tiêu hoá.

Nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ đã phát minh ra loại thuốc này, cho biết nó có thể tồn tại bên trong cơ thể trong khoảng một tháng.

Thuốc đã được thử nghiệm trên lợn nhưng chưa thử nghiệm lâm sàng ở người.

 Viên thuốc đặc biệt có thể... phồng to như cá nóc - Ảnh 1.

Viên thuốc có thể nhanh chóng phồng to

Viên thuốc được làm từ hai loại hydrogel, lớp bên trong đựng máy cảm biến siêu nhỏ, lớp bên ngoài ngăn không cho dịch vị dạ dày ngấm vào trong thuốc. Khi gặp dung dịch giống axit dạ dày, viên thuốc sẽ phồng to gấp 100 lần trong vòng 15 phút. Viên thuốc chịu được những tác động của cơn co thắt thường xuyên trong dạ dày.

Về lâu dài, với những chiếc máy cảm biến siêu nhỏ bên trong chúng, những viên thuốc cũng có thể được sử dụng để kiểm tra sự phát triển của khối u hoặc vết loét trong vài tuần, nhóm nghiên cứu cho biết.

Thuốc cũng có thể được đưa vào dạ dày để giảm kích thước dạ dày, khuyến khích giảm cân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục