Vô sinh nam - Các yếu tố nguy cơ

Lê Thạch, icon
06:54 ngày 15/08/2018

VTV.vn - Theo một kết quả nghiên cứu, tại Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở các cặp vợ chồng, nan giới chiếm tỷ lệ là 40,8%.

Hình minh họa (Ảnh: medicalnewstoday)

Theo bác sĩ Hoàng Thị Thu Hà, Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, các nguyên nhân từ môi trường sống và thói quen sinh hoạt được xem là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản ở nam giới.

Những yếu tố nguy cơ bao gồm:

Tuổi

Nam giới càng lớn tuổi khả năng có con càng giảm do tăng nguy cơ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như: tim mạch, huyết áp, đái tháo đường... ảnh hưởng đến khả năng tình dục cũng như khả năng sinh tinh.

Các nghiên cứu cho thấy: nam giới trên 35 tuổi, đặc biệt trên 45 tuổi có mẫu tinh dịch đồ giảm rõ rệt về số lượng và chất lượng tinh trùng.

Nhiệt độ

Quá trình sinh tinh và các tế bào sinh dục cần được trữ ở nhiệt độ thường hoặc thấp hơn nhiệt độ cơ thể 1-2 độ C. Khi tinh hoàn thường xuyên tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao như tắm hơi, hầm mỏ...làm suy giảm quá trình sản xuất tinh trùng.

Hóa chất

Phơi nhiễm hóa chất ví dụ như thuốc trừ sâu đã được chứng minh là ảnh hưởng đến tinh trùng và gây vô sinh nam. Thuốc trừ sâu và hóa chất cũng là nguyên nhân gây ra ung thư tinh hoàn, ung thư tiền liệt tuyến dẫn đến vô sinh.

Bên cạnh đó, phơi nhiễm kim loại nặng như chì cũng dẫn đến giảm số lượng, giảm độ di động của tinh trùng. Một nghiên cứu phân tích tổng hợp cũng chỉ ra rằng, ô nhiễm không khí có thể làm giảm khả năng di động của tinh trùng.

Ngoài ra tia bức xạ và X-Quang có thể gây đứt gãy ADN tinh trùng và gây chết tinh trùng.

Sử dụng chất kích thích

Ma túy, rượu và thuốc lá có thể làm giảm kích thước tinh hoàn và suy giảm quá trình sinh tinh. Cocain và cần sa cũng làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng.

Rượu làm giảm nồng độ testossterone, gây rối loạn cương dương và rối loạn sinh tinh. Nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra rằng, nam giới hút thuốc có số lượng tinh trùng thấp hơn người không hút thuốc.

Căng thẳng tâm lý - stress

Căng thẳng tâm lý gây rối loạn cơ chế tiết hormone từ đó dẫn đến rối loạn và suy giảm quá trình sinh tinh. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2017, căng thẳng tâm lý mãn tính dẫn đến giảm dần các chỉ số mật độ, di động và tỷ lệ sống của tinh trùng trong tinh dịch.

Chế độ ăn uống, sinh hoạt

Thói quen ăn uống, sinh hoạt có thể dẫn đến béo phì hoặc thiếu cân, cả hai chứng bệnh này đều làm giảm khả năng sinh sản. Ăn uống nhiều vi chất như kẽm, thiếu vitamin có thể làm giảm chất lượng và số lượng tinh trùng.

Lối sống ít vận động cũng là một trong những nguy cơ tăng khả năng vô sinh ở nam giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục