WHO điều tra nguy cơ trụ sở thành ổ dịch COVID-19

Nhật Anh, icon
05:44 ngày 17/11/2020

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã có 65 ca mắc COVID-19 là nhân viên làm việc ở trụ sở ở Geneva và do đó phải mở cuộc điều tra về khả năng xuất hiện ổ dịch nội bộ.

Hình: CNN

Chia sẻ với hãng tin Reuters, bà Maria Van Kerkhove, quan chức phụ trách về COVID-19 của WHO cho biết: Chỉ riêng trong 7 ngày qua, đã có thêm 5 ca mắc mới được ghi nhận tại trụ sở chính của WHO ở Geneva (Thụy Sỹ). Theo bà Kerkhove, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân mới này đều ổn, không có triệu chứng gì hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

WHO cho biết đang điều tra xem cụm 5 người này bị nhiễm như thế nào? từ đâu? và hiện chưa kết luận việc lây nhiễm có xảy ra ở văn phòng WHO hay không? Hiện trụ sở Geneva đã giới hạn hoạt động chỉ còn các nhân viên thiết yếu, bao gồm các giám đốc cao cấp và đội ngũ quản lý, đồng thời yêu cầu tất cả vệ sinh tay, giãn cách, đeo khẩu trang.

WHO điều tra nguy cơ trụ sở thành ổ dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ước tính có khoảng 2.400 nhân viên thường xuyên làm việc tại trụ sở 7 tầng của WHO ở Geneva. (Ảnh: Yahoo News)

Bà Farah Dakhlallah, phát ngôn viên của WHO, tuyên bố: "WHO đang cho tiến hành kiểm tra lại các quy trình phòng chống COVID-19 tại đây. Chúng tôi vẫn chưa xác định liệu sự lây truyền có xảy ra trong khuôn viên của trụ sở chính hay không?".

Trong khi đó, ông Mike Ryan, Trưởng nhóm phản ứng khẩn cấp của WHO, lại lo ngại rằng: Trụ sở chính của tổ chức này có khả năng trở thành một ổ dịch dù quy mô là nhỏ. Đó là bởi bang Geneva của Thụy Sĩ (nơi WHO đặt trụ sở) và bang Vaud lân cận đang nằm trong nhóm khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trên thế giới hiện nay.

"Theo hiểu biết của tôi, cụm dịch đang được điều tra là bằng chứng đầu tiên về khả năng lây nhiễm chéo tại trụ sở làm việc của WHO. Nhưng chúng tôi không thể bảo vệ hoàn toàn bản thân khỏi các hoạt động xã hội và tương tác khác với gia đình" - ông Ryan cho biết.

WHO điều tra nguy cơ trụ sở thành ổ dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc WHO vừa hết hạn tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 16/11 đã hết hạn tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19. Ông thông báo tình trạng sức khỏe ổn định, không có triệu chứng mắc bệnh sau 16 ngày cách ly.

Ước tính có khoảng 2.400 nhân viên thường xuyên làm việc tại trụ sở 7 tầng của WHO ở Geneva. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đa số những người này được khuyến khích làm việc tại nhà để phòng tránh lây nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục