WHO: SARS-CoV-2 "rất khó" có khả năng lọt ra từ phòng thí nghiệm

Nhật Anh, icon
06:03 ngày 29/03/2021

VTV.vn - SARS-CoV-2 có thể lây từ dơi sang người qua động vật trung gian, song khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc "cực kỳ khó xảy ra", theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Hình minh họa: WHO

Theo dự thảo cuối cùng về báo cáo kết quả nghiên cứu chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch COVID-19 mà hãng tin AP có được, phái đoàn chuyên gia quốc tế tới Vũ Hán kết luận: Cách lý giải khả thi nhất về lây nhiễm virus từ dơi sang người là qua loài vật trung gian.

Họ cũng cho rằng cần nghiên cứu sâu hơn mọi khả năng nguồn gốc virus, nhưng hoàn toàn loại bỏ giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm. "Giả thuyết vật chủ trung gian được coi là rất có thể xảy ra, trong khi giả thuyết virus lọt ra khỏi phòng thí nghiệm cực kỳ khó xảy ra" - báo cáo cho hay.

WHO: SARS-CoV-2 rất khó có khả năng lọt ra từ phòng thí nghiệm - Ảnh 1.

Một thành viên của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới mặc đồ bảo hộ trong chuyến thăm thực tế tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Động vật Hồ Bắc. (Ảnh: AP)

Theo AP, phát hiện của nhóm điều tra không nằm ngoài những dự đoán thời gian qua và vẫn chưa giải quyết được nhiều bí ẩn về nguồn gốc của COVID-19.

Họ hàng gần nhất của virus gây bệnh COVID-19 đã được tìm thấy ở dơi, loài vật mang virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng "khoảng cách tiến hóa giữa dơi và virus SARS-CoV-2 được ước tính là vài thập kỷ, cho thấy giả thuyết này còn thiếu liên hệ".

Nghiên cứu cho biết virus tương tự cũng được phát hiện ở tê tê. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng chồn và mèo cũng dễ mắc COVID-19, cho thấy chúng có thể là loài vật mang mầm bệnh.

Việc công bố kết quả nghiên cứu liên quan đến nguồn gốc của đại dịch COVID-19 đã nhiều lần bị trì hoãn. Một quan chức của WHO hy vọng báo cáo sẽ được công bố sau vài ngày nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục