WHO kêu gọi các nước giàu quyên góp ít nhất 10 triệu liều vaccine

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/03/2021 13:50 GMT+7

Các nhà khoa học hối thúc liên minh COVAX cần thúc đẩy hơn nữa để tiêm chủng COVID-19 cho các nước nghèo. Ảnh: Unsplash.

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã kêu gọi các nước giàu trên thế giới quyên góp ít nhất 10 triệu liều vaccine COVID-19 cho Cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX.

Theo WHO, việc quyên góp này sẽ giúp đảm bảo rằng mọi quốc gia trên thế giới đều có thể bắt đầu chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 trong vòng 100 ngày đầu của năm 2021.

Tổng giám đốc WHO Tedros cho biết, hiện có khoảng 20 quốc gia nghèo trên thế giới vẫn đang chờ đợi những liều vaccine đầu tiên từ sáng kiến COVAX.

Ông Tedros cũng nhấn mạnh, việc các quốc gia đạt được ngày càng nhiều thỏa thuận tư nhân với các hãng dược phẩm sẽ đồng nghĩa với việc các nước đang phát triển sẽ nhận được ít vaccine hơn, đồng thời cảnh báo COVAX sẽ cần hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 trong những tháng tới.

Hàn Quốc bác tin đồn Tổng thống bí mật tiêm vaccine Pfizer thay vì AstraZeneca Hàn Quốc bác tin đồn Tổng thống bí mật tiêm vaccine Pfizer thay vì AstraZeneca

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc đã lên tiếng bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng Tổng thống Moon Jae-in bí mật tiêm vaccine của hãng Pfizer thay vì của AstraZeneca.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

vaccine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước