WHO: Thái Lan loại trừ nguy cơ lây HIV từ mẹ sang con

Nga Nguyễn (VTV9), icon
06:21 ngày 08/06/2016

VTV.vn - WHO đã công nhận Thái Lan loại bỏ được nguy cơ lây nhiễm virus HIV và giang mai từ mẹ sang con, trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á đạt được thành tựu này.

Thái Lan là quốc gia châu Á đầu tiên thành công trong việc ngăn HIV lây truyền từ mẹ sang con. (Ảnh: AFP)

Theo Bộ Y tế Thái Lan, 98% phụ nữ mang thai có HIV tại quốc gia này đều được điều trị bằng thuốc ARV và tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con giảm xuống dưới 2% vào năm 2015. Phụ nữ có HIV khi mang thai nếu được điều trị bằng thuốc kháng HIV, tỷ lệ truyền bệnh sang con giảm xuống chỉ ở mức khoảng 1%.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, nhiều vấn đề khác vẫn tồn tại ở quốc gia hiện có khoảng 500.000 ca nhiễm HIV này. Thái Lan từng ghi nhận 100.000 trường hợp nhiễm HIV vào năm 1990 và tăng lên hơn 1 triệu ca vào 3 năm sau đó, chủ yếu lây qua hoạt động mua bán dâm.

Hơn 2.000 người Ấn Độ nhiễm HIV do truyền máu Hơn 2.000 người Ấn Độ nhiễm HIV do truyền máu

VTV.vn - Ít nhất 2.200 người dân Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV trong quá trình truyền máu tại các bệnh viện trong nước suốt 17 tháng qua.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục