Xuất hiện triệu chứng lạ ở một số bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Kinh

Nhật Anh, icon
09:49 ngày 18/06/2020

VTV.vn - Một số bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã xuất hiện thêm các triệu chứng lạ, bao gồm chứng đau khớp.

Hình: CGTN

Theo Thời báo Hoàn cầu, bác sĩ Ma Yanfang – Trưởng ban vấn đề y khoa tại Bệnh viện Ditan Bắc Kinh (Trung Quốc) – cho biết bệnh nhân COVID-19 xuất hiện triệu chứng lạ là chuyện bình thường, vì chủng virus này vẫn còn mới và cần thời gian để quan sát và nghiên cứu thêm. "Virus SARS-CoV-2 có thể làm tổn hại đến các hệ thống cơ quan khác nhau của cơ thể con người và chúng ta cần tăng cường chú ý để phát hiện các triệu chứng bệnh có thể xảy ra", ông Ma nói thêm.

Giải thích về ký do tại sao có rất nhiều trường hợp nhẹ ở Bắc Kinh trong đợt bùng phát này, ông Ma nói rằng những người nhiễm bệnh đợt này hầu hết là những người trẻ và được phát hiện và điều trị ở giai đoạn đầu.

Trước đó, tại nhiều quốc gia khác, các bệnh nhân COVID-19 cũng biểu hiện nhiều triệu chứng lạ như đau bụng, ngón chân sưng tấy, nhiều khả năng là do ảnh hưởng từ môi trường, lối sống và cơ địa mỗi người khác nhau.

Trong khi đó, Phát biểu trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), chuyên gia dịch tễ của CDC Trung Quốc Wu Zunyou khẳng định các biện pháp triển khai tại Bắc Kinh kịp thời và hiệu quả. Những người mắc bệnh có thể biểu hiện triệu chứng trong ba ngày tới. Đến nay, chưa ghi nhận các ca lây nhiễm chéo giữa người thân trong gia đình hoặc giữa bệnh nhân và khách tới thăm tương tự như các trường hợp xuất hiện tại ổ dịch Vũ Hán trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục