Y sĩ đi bộ vào rừng cứu nạn nhân bị sốc phản vệ do ong đốt

P.V, icon
06:43 ngày 20/05/2020

VTV.vn - Nhận được thông tin một nạn nhân bị ong rừng đốt, sốc phản vệ, một y sĩ quân y Trung tâm quân dân y kết hợp Bãi Dinh (Quảng Bình) đi bộ 30 phút vào rừng cấp cứu.

Cấp cứu cho nạn nhân (Ảnh: Báo Quảng Bình).

Nạn nhân là anh Đ.T.B. (sinh năm 1993, tạm trú ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Binh). Khoảng 12 giờ ngày 18/5, anh cùng bố vợ vào rừng lấy mật ong.

Do bất cẩn, anh đã bị đàn ong đốt gây sốc phản vệ, huyết áp tụt dẫn đến bất tỉnh, đồng tử giãn và có dấu hiệu ngưng thở.

Nhận được điện thoại của bố vợ nạn nhân, y sĩ quân y Hoàng Thế Minh đã đi bộ băng rừng hơn 30 phút vào tận hiện trường để cấp cứu cho nạn nhân. Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh Ba đã vượt qua cơn nguy kịch và được đưa về trạm để tiếp tục điều trị.

Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân đã cơ bản ổn định và đang được theo dõi tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục