Y tá kiện bệnh viện vì ép thực hiện ca phá thai

Nguyễn Mai, icon
08:30 ngày 05/09/2019

VTV.vn - Chính phủ Mỹ vừa cáo buộc một trung tâm y tế ở bang Vermont tội vi phạm các quyền dân sự của một y tá bằng cách buộc cô ấy thực hiện thủ thuật phá thai - theo CNN.

Nhiều bang ở Mỹ cấm việc phá thai.

Một y tá đã được giấu tên cho biết cô đã nói với bệnh viện rằng mình không thể thực hiện thủ thuật phá thai, do điều đó đi ngược lại tín ngưỡng của cô.

Tuy nhiên, Trung tâm Y tế Đại học Vermont (UVMC) đã bác bỏ các cáo buộc trên.

Theo đơn khiếu nại từ các luật sư của cô y tá, ban đầu cô đã hiểu sai về bản chất của ca bệnh này và tin rằng người bệnh bị sảy thai. Khi được cho biết đó là một vụ phá thai, cô ấy hỏi liệu một nhân viên y tế khác có thể làm thay được không, nhưng yêu cầu của cô đã bị từ chối.

Cô miễn cưỡng tham gia vào ca này và "đã bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng kể từ đó" - đơn khiếu nại ghi rõ.

Vụ việc xảy ra vào năm 2017 và cô y tá, người theo đạo thiên chúa, hiện đã không còn làm việc tại bệnh viện.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã cảnh báo UVMC rằng họ có 30 ngày để tuân thủ luật dân quyền hoặc có thể phải đối mặt với việc cắt giảm tài trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục