Phụ nữ Anh lén mua thuốc phá thai trái phép qua internet

Nguyễn Mai, icon
06:23 ngày 02/08/2018

VTV.vn - Phụ nữ ở Anh đang mua trái phép thuốc phá thai qua internet vì họ không thể đến các phòng khám để thực hiện thủ thuật này, chương trình Victoria Derbyshire của BBC cho hay

Nhiều phụ nữ chọn cách phá thai bằng thuốc

Những người đăng ký phá thai bằng thuốc bắt buộc phải uống thuốc ở phòng khám hoặc bệnh viện, một vỉ có hai viên, uống cách nhau từ 24 đến 48 giờ. Tức là, phụ nữ nếu chọn phương pháp này sẽ phải đến phòng khám hai lần mới hoàn tất thủ tục. Nhưng các hiệu ứng có thể bắt đầu trong vòng 30 phút. Các nhân viên y tế ở Anh ghi nhận từng có trường hợp sảy thai do tác động của thuốc ngay trên đường đi taxi từ bệnh viện về nhà. Đó có thể là lý do khiến một số phụ nữ mua trái phép thuốc phá thai qua internet vì họ không thể đến các phòng khám để thực hiện thủ thuật này. 

Sở Y tế cho biết họ đang theo dõi các bằng chứng về việc phụ nữ lén sử dụng thuốc phá thai tại nhà. Tuy nhiên, giới chức Scotland và xứ Wales vừa mới thay đổi luật để cho phép phụ nữ có thể uống thuốc phá thai này tại nhà.

Trong 3 năm qua, giới chức Anh đã tịch thu gần 10.000 vỉ thuốc phá thai hướng được gửi đến các địa chỉ ở nước này - Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Y tế (MHRA) nói với chương trình Victoria Derbyshire.

Đại học Sản khoa và phụ khoa Hoàng gia (RCOG) hiện đã kêu gọi Bộ trưởng Y tế Anh, Matt Hancock, thay đổi luật pháp để phụ nữ có thể uống thuốc phá thai ở nhà. Tuy vậy, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo phụ nữ vẫn nên đến cơ sở y tế để uống thuốc phá thai, đề phòng các phản ứng phụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục