Chính thức sáp nhập MHB vào BIDV

Hoài Linh (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 25/05/2015 16:08 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng BIDV sau sáp nhập có tổng tài sản tăng lên trên 700.000 tỷ đồng và vốn điều lệ tăng trên 34.000 tỷ đồng.

Từ 25/5/2015, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) chính thức "về một nhà".

Hai ngân hàng này đã hoàn tất thủ tục cuối cùng là ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống. Đây là thương vụ sáp nhập ngân hàng thành công đầu tiên trong năm 2015 và hoàn toàn khác với những thương vụ trước đó bởi hai ngân hàng này đều được đánh giá là khỏe mạnh trong hệ thống.

Ngân hàng BIDV sau sáp nhập có tổng tài sản tăng lên trên 700.000 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng trên 34.000 tỷ đồng. Mạng lưới kênh phân phối mở rộng lên gần 1.000 điểm trên toàn quốc.

Việc sáp nhập này được thực hiện theo phương thức bàn giao nguyên trạng, đầy đủ toàn bộ hoạt động của MHB và hoán đổi cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1.

Đây là thương vụ sáp nhập thành công đầu tiên của năm nay trong thời gian kỷ lục, chỉ 55 ngày sau khi có quyết định của NHNN.

Sau thương vụ đầu tiên này, quá trình tái cơ cấu ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ diễn ra nhanh chóng với 4 - 5 thương vụ sáp nhập nữa được hoàn tất từ nay đến cuối năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước