Giá dầu giảm, chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/07/2015 15:34 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sắc đỏ đã tràn ngập trên các thị trường chứng khoán toàn cầu trong ngày 27/7.

Sau khi chứng kiến phiên giảm điểm mạnh nhất trong hơn 8 năm vào ngày 27/7, chứng khoán Trung Quốc sáng nay (28/7) tiếp tục đà đi xuống. Chỉ số Shanghai Composite giảm 4,3%.

Biến động từ thị trường Trung Quốc từ 27/7 đã kéo theo xu hướng giảm điểm tại thị trường toàn cầu, trong bối cảnh có những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sắc đỏ đã tràn ngập trên các thị trường chứng khoán toàn cầu trong ngày 27/7.

Tại Mỹ, chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 0,73% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2015. Trong khi đó, chỉ số Công nghệ Nasdaq giảm 0,96% xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.

Xu hướng giảm điểm cũng phổ biến tại thị trường châu Á.

Giá dầu thế giới cũng ghi nhận phiên đi xuống thứ tư liên tiếp trong ngày 27/7. Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9 giảm xuống mức 47,39 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc tại thị trường London cũng giảm và đóng cửa ở mức 53,47 USD/thùng.

Ngay sau phiên mất điểm kỷ lục ngày 27/7, Trung Quốc đã có những động thái trấn an nhà đầu tư khi khẳng định sẽ triển khai chính sách tiền tệ thận trọng. Đồng thời, ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ bơm 50 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 8 tỷ USD) để mua cổ phiếu nhằm ổn định thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước