IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/04/2016 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - IMF đã hạ dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay xuống mức 3,2%.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 12/4 đã công bố Báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới 2016; theo đó, tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay đã bị hạ xuống mức 3,2% so với mức 3,4% đưa ra hồi tháng 1.

Báo cáo của IMF cho rằng, nguyên nhân của việc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế là do sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc, giá dầu ở mức thấp cùng một số yếu kém tại các nền kinh tế phát triển. IMF cảnh báo sự tăng trưởng yếu sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu dễ chịu thêm nhiều tác động tiêu cực từ sự mất giá của các đồng tiền hay các xung đột chính trị. Do đó, IMF kêu gọi các nhà hoạch định chính sách cần phải có những hành động cụ thể như tái cơ cấu kinh tế, sử dụng các chính sách kích cầu và tiền tệ một cách hợp lý.

Ngoài ra, báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới cũng đánh giá, việc Anh rời khỏi EU sẽ làm gián đoạn các mối quan hệ thương mại đã được xác lập và gây ra "những thách thức lớn" cho cả Anh và phần còn lại của châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước