Lợi nhuận của HSBC vượt dự báo

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/08/2015 17:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Lợi nhuận trước thuế của HSBC - ngân hàng lớn nhất châu Âu đã tăng 10% trong nửa đầu năm nay và vượt mức dự báo đã được đưa ra.

Một trong những nguyên nhân giúp HSBC đạt mức lợi nhuận trên là nhờ chính sách tái cơ cấu và cắt giảm việc làm mà ngân hàng này đang triển khai trong thời gian gần đây.

Thống kê cho thấy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng HSBC trong 6 tháng đầu năm đạt 13,6 tỷ USD, tăng so với mức 12,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và vượt mức dự báo lợi nhuận 12.5 tỷ USD được đưa ra.

Trước đó, HSBC đã thông báo sẽ cắt giảm 25.000 việc làm trong tổng số 258.000 lao động trên toàn cầu để giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho cổ đông.

Cũng trong chiến lược tái cơ cấu mới, HSBC dự định đóng cửa 12% số chi nhánh trên toàn thế giới. HSBC cũng thông báo sẽ bán các doanh nghiệp của họ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Kế hoạch tinh giảm nhân sự được cho sẽ giúp HSBC tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 4,5 tỷ USD kể từ cuối năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước