Nga đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ ngoại tệ dự trữ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 19:42 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thị trường Hối đoái Moscow, nơi Ngân hàng Trung ương Nga mua các đồng tiền để dự trữ, đã bắt đầu giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ từ cuối năm 2010.

Tháng 8/2015, khối lượng giao dịch tính theo năm đã tăng 4 lần, đạt 18 tỷ Nhân dân tệ - tương đương 191 tỷ Ruble hay khoảng 2,8 tỷ USD.

Thông tin về cơ cấu giỏ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga vừa được công bố cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2014, đồng USD chiếm 44%, đồng Euro chiếm 42%, đồng Bảng Anh chiếm 9,5%, các đồng CAD, AUD, CHF (Francs Thụy Sỹ) và đồng Yen Nhật Bản chiếm tỷ lệ không nhiều.

Tỉ giá đồng Nhân dân tệ cao nhất trong vòng 8 năm Tỉ giá đồng Nhân dân tệ cao nhất trong vòng 8 năm

VTV.vn - Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10 tại Thượng Hải, tỉ giá đồng NDT của Trung Quốc so với USD đã vọt tăng, lên mức cao nhất trong 8 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước