Ngân hàng vẫn khó tất toán trạng thái vàng

TCKD-Thứ năm, ngày 11/04/2013 14:43 GMT+7

Ảnh minh hoạ

 Theo số liệu của NHNN tính đến đầu năm 2013 số lượng các tổ chức tín dụng có số dư huy động và cho vay bằng vàng đã giảm từ mức 20 xuống 12 đơn vị.

Một số ngân hàng cho biết khả năng hoàn thành việc tất toán trạng thái vàng vào thời điểm 30/6 tới vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù hiện nay các ngân hàng thương mại có thể có nguồn vàng để tất toán nhờ các phiên đấu thầu vàng do NHNN tổ chức, tuy nhiên một số ngân hàng thương mại vẫn cho rằng họ vẫn cần phải mua gom thêm vàng ngoài thị trường. Trong khi đó, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới nên việc lựa chọn mức giá phù hợp nào để mua vào vẫn là bài toán mà các ngân hàng phải cân nhắc.

Ngoài ra việc chuyển đổi dư nợ vàng sang tiền đồng cũng không nhận được sự đồng thuận từ người mua vàng do đa số khách mua vàng đang trong tâm lý chờ đợi giá vàng tiếp tục giảm để mua vào trả nợ thay vì chịu chuyển sang tiền đồng với lãi suất 8%/ năm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước